Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân TP. Hồ Chí Minh vẫn xếp hàng tiếp tế ở khu cách ly

(Dân sinh) - Sáng ngày 24/4, khu các ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tạm dừng việc tiếp nhận đồ tiếp tế cho người cách ly.

Mặc dù lực lượng chức năng đã ra thông báo không nhận tiếp tế cho người cách ly từ bên trong. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Dân sinh, từ sáng sớm ngày 24/4, rất đông người dân đã mang các đồ dùng, nhu yếu phẩm gửi vào cho những người đang được cách ly bên trong. Theo quan sát thì những đồ tiếp tế chủ yếu là máy quạt, mì gói, trái cây, gối, mỹ phẩm…

Được biết, trước đó, cơ quan chức năng đã cho phép người thân trong gia đình được gửi nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân cho người trong các khu cách ly. Khung giờ nhận nhu yếu phẩm từ 8h tới 10h sáng và 14h đến 16h chiều mỗi ngày.

Người dân TP. Hồ Chí Minh vẫn xếp hàng tiếp tế ở khu cách ly - Ảnh 1.

Người dân tập trung trước khu cách ly để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người được cách ly bên trong.

Để hạn chế tụ tập đông người, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã khuyến cáo người dân không nên đến tiếp tế và quyết định không nhận các nhu yếu phẩm của người dân gửi vào bên trong các khu cách ly.

Thiết nghĩ, người dân không nên đi ngược với khuyến cáo của cơ quan chức năng (tránh tụ tập đông người), mọi người nên chung tay phòng, chống dịch, tránh tập trung đông người. Mặt khác những người được cách ly bên trong cũng không phải thiếu thốn đến nỗi người thân gia đình phải tiếp tế như vậy.

Bên cạnh đó người dân nên biết thương cảm cho những người làm nhiệm vụ ở trong khu cách ly, bởi vì một người cách ly là bao người phải làm nhiệm vụ như: quản lý, theo dõi y tế, chăm sóc, động viên tinh thần những người được cách ly...