Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chi sai đối tượng hưởng hỗ trợ do dịch Covid-19

(Dân sinh) - Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu rà soát đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu thực hiện hỗ trợ không đúng đối tượng thì người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm.

Báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên địa bàn hiện có hơn 109.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bao gồm những lao động bị mất việc làm, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người bán vé số, bốc vác xe đẩy tại các chợ, xe ôm, xe xích lô, bán hàng long, thu gom rác, hộ kinh doanh cá thể (doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)…Đối với những đối tượng này, Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất hỗ trợ hơn 299 tỉ đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả 50% lương cho người lao động bị ngừng việc theo quy định với dự kiến khoảng 20.000 lao động bị ngừng việc với mức hỗ trợ vay vốn khoảng 117,6 tỉ đồng.

Nguồn chi trả này được trích từ ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ các đối tượng được hưởng hỗ trợ bởi dịch Covid-19, tránh trường hợp bỏ sót hoặc sai đối tượng "nếu thực hiện hỗ trợ không đúng đối tượng thì người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Nguyễn Văn Thọ chỉ đạo.

Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao trách nhiệm cho các địa phương xác định lại các đối tượng được hưởng để đảm bảo sự chính xác, tránh bỏ sót, chi sai đối tượng. Sau đó niêm yết danh sách tại các cơ sở để người dân có ý kiến rồi báo cáo tổng hợp lên để trình HĐND tỉnh. "Ngành nào phải chịu trách nhiệm về danh sách của ngành mình, chủ động phối hợp thống kê lại chứ không phải giao phó hết cho Sở LĐ-TB&XH".

Liên quan đến gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định gói hỗ trợ đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng và ủng hộ của người dân cả nước. Điều này đòi hỏi việc triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội trong thời điểm này cần được ưu tiên và có tính cấp bách.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, việc triển khai số kinh phí lớn, đối tượng nhiều và đa dạng, quá trình triển khai khó tránh được sai sót dù nhỏ nhất.

"Nhưng không vì thế mà để những đồng tiền của người dân đi "lạc đường" như câu chuyện những đàn gà, con dê giống, căn nhà tình nghĩa đã xảy ra ở một số nơi. Dù rằng đó là rất cá biệt hay "Đừng để những con Covid xấu ăn chặn của người dân…".

Trong phạm vi thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH khẳng định việc hỗ trợ sẽ hướng tới đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng, không để độ trễ trong thực hiện chính sách như chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, việc triển khai hỗ trợ sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.