Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời

Từ sáng sớm, các khu chợ đã tấp nập cảnh mua bán, chuẩn bị đồ cúng ông Công ông Táo thật tươm tất trong ngày 23 tháng Chạp.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 1.

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày ông Công ông Táo lên Thiên đình báo cáo về công, tội của từng người, từng nhà ở nhân gian trong một năm qua. Đây là một trong những ngày lễ rất được coi trọng ở Việt Nam. Từ sáng sớm, nhiều người đã đi lựa đồ lễ như vàng mã, hoa quả, xôi... tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 2.

Đồ lễ cúng ông Công, ông Táo truyền thống như quần áo, nón, nến, cá chép giấy, nhang, tiền vàng năm nay khá đa dạng, với mức giá từ 30.000 - 200.000 đồng/bộ.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 3.

Để thuận tiện, nhiều người lựa chọn những mâm cỗ cúng đã được nấu sẵn. Giá trung bình của mỗi mâm cỗ dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, với các món cơ bản như xôi, nem, canh, gà cánh tiên.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 4.

"Năm nay, cửa hàng tôi bán chạy nhất là món xôi gấc cá chép. Riêng chiều 22 tháng Chạp và sáng nay, chúng tôi bán được gần 200 đĩa", chị Hương, chủ gian hàng đồ cúng lễ trên phố Gia Ngư, Hà Nội cho biết.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 5.

Tại các chợ Nghĩa Tân, Thành Công, hàng Bè... cá chép vàng, cá chép đỏ là mặt hàng rất được quan tâm. Chúng có giá 40.000 đồng/3 con loại nhỏ. Loại vừa có giá từ 20 - 30.000 đồng/con và loại to nhất có giá 50.000 đồng/con.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 6.

"Năm nay, giá cá chép nhỉnh hơn so với năm ngoái từ 3.000 - 5.000 đồng/con nhưng cá đẹp và rất khỏe", bà Toán, trú tại Cầu Giấy nhận xét.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 7.

Những người bán cá tại chợ cho biết, do nhu cầu mua cá chép cúng 23 tháng Chạp khá sớm nên mặt hàng này đã được bán tại chợ từ 20 tháng Chạp. "Đó đều là cá từ chợ cá Sở Thượng, Hoàng Mai. Chúng tôi lấy buôn thì giá cá dao động từ mức 60.000 đồng - 90.000 đồng/kg, tùy kích thước lớn nhỏ từng loại", chị Quỳnh, chủ sạp cá tại chợ Nghĩa Tân cho biết.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 8.

Sau khi làm lễ cúng, cá chép sẽ được thả ra ao hồ.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 9.

Cá phóng sinh được cho vào chiếc thùng nhựa có buộc dây thòng xuống nước để hạn chế túi nilon xả ra môi trường.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 10.

Cũng trong ngày hôm nay, không khí mua sắm đồ trang trí ngày Tết tại các khu phố như Hàng Mã, hàng Lược, hàng Ngang... vô cùng nhộn nhịp.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 11.

Cả phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồng, câu đối, dây may mắn, dây kim tuyến trang trí và những đồ vàng mã phục vụ cho ngày Tết.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 12.

Nhiều người cho biết, họ tranh thủ mua sắm vào ngày giữa tuần để tránh cảnh đông đúc, có thời gian để lựa chọn kỹ từng mặt hàng.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 13.

Để chào đón năm Canh Tý 2020, các cửa hàng hầu hết đều bán những mặt hàng in hình chuột như lịch, lì xì, tranh dán tường... với mức giá từ 10.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 14.

Đèn lồng có giá từ 200.000 đồng, dây treo lớn in các dòng chữ "Chúc mừng Năm mới", "Mã đáo thành công", "Vạn sự như ý" có giá từ 200.000 -500.000 đồng.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 15.

"So với mọi năm thì giá bán cũng không đắt hơn nhiều, năm nay hàng hóa đa dạng và đẹp hơn. Tôi đã chọn mua bộ dây pháo tết và tranh treo tường in hình chuột Canh Tý khá lạ mắt", chị Thu Trang, trú tại Lãn Ông chia sẻ.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm đồ lễ tiễn ông Táo về trời - Ảnh 16.

Không chỉ hút khách mua sắm, khung cảnh rực rỡ của các con phố chuyên bán đồ trang trí Tết thu hút nhiều khách du lịch và các bạn trẻ đến chụp hình lưu niệm.