Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người Hà Nội vẫn trà đá vỉa hè bất chấp lệnh cấm

(Dân sinh) - Bên cạnh những cửa hàng, cơ sở đã tạm dừng hoạt động để chung tay cùng thành phố chống dịch Covid-19 thì trong ngày đầu tiên áp dụng "lệnh" dừng hoạt động, nhiều hàng quán, trà đá vỉa hè... vẫn tấp nập, đông đúc.

Tính đến 6h sáng 8/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Cocid-19 cho biết: Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới đều liên quan đến Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 789 bệnh nhân Covid-19. 

Sau 8 ngày thực hiện lệnh cấm tuyệt đối các hàng quán trên vỉa hè, đến nay, tại Hà Nội vẫn còn nhiều người dân tiếp tục bán hàng, bất chấp lệnh cấm.

Bất chấp lệnh cấm, người Hà Nội vẫn trà đá, vỉa hè - Ảnh 1.

Tại quận Hai Bà Trưng mấy quán vỉa hè nằm ở bệnh viện Thanh Nhàn vẫn vô tư bán hàng như chưa bao giờ biết đến lệnh cấm.

Không chỉ ở quận Hai Bà Trưng mới xuất hiện tình trạng người dân vẫn ngang nhiên bán hàng trên vỉa hè; mà tại các tuyến phố vốn sầm uất trên địa bàn quận Ba Đình như: Ngọc Khánh, Trúc Bạch, Phúc Xá, Nghĩa Dũng, Tân Ấp, Yên Phụ, Kim Mã, Liễu Giai, Đào Duy Từ... vẫn còn tồn tại nhiều quán trà đá, hàng rong, tụ tập họp chợ. Điều đáng quan ngại là cả người bán và người mua đã không giữ khoảng cách tối thiểu và chưa thực hiện đeo khẩu trang, cho nên nếu xuất hiện dịch thì khó mà chặn đường lây lan.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố phiên thứ 45 (tối 31/7), ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận huyện cho dừng hoạt động các quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè… bắt đầu từ 0h ngày 01/8. Tuy nhiên, đến nay áp dụng hàng quán vỉa hè… vẫn đông đúc, tấp nập.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng khi mưa giông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Trung Văn kiểm tra, xử lý các hàng quán lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không chấp hành yêu cầu dừng hoạt động.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng khi mưa giông - Ảnh 2.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng khi mưa giông - Ảnh 3.

Bên cạnh những trường hợp đã chấp hành nghiêm các quy định, vẫn còn không ít trường hợp tranh thủ sự vắng mặt của lực lượng chức năng cố tình vi phạm, thậm chí chấp hành kiểu nửa vời, đặc biệt với hàng quán vỉa hè.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng khi mưa giông - Ảnh 4.

Không ít trường hợp dừng hoạt động theo kiểu chống đối.

Quán karaoke, quán nước dừng hoạt động từ 0h, ngày 01/8

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ở các tòa nhà; đeo khẩu trang nơi công cộng…

Để chủ động phòng dịch, ông Chung yêu cầu: "Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tất cả hoạt động tập trung đông người như tại quán bar, karaoke, quán hàng nước vỉa hè phải dừng hoạt động.

Vì vậy, từ 0h ngày 1/8, tất cả quán bar, karaoke đều phải dừng hoạt động; các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện ngồi giãn cách, bảo đảm khoảng cách. Các quận, huyện phải nhắc nhở để dừng hoạt động của quán vỉa hè hay ngồi đông người…