Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo chạy trường Công an

(Dân sinh) - Ngày 28/4/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Dũng vừa ký quyết định thi hành hình phạt 10 năm tù đối với bị cáo Mai Thị Xuân Thu (Sinh năm 1976, trú xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo chạy trường Công an - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 2/2016, Mai Thị Thu bịa chuyện mình có mối quan hệ rộng, có khả năng xin được việc làm ở một số cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, xin đi học tại các trường CAND. Thông tin này đã làm cho nhiều người tin tưởng nên đã đưa tiền nhờ Mai Thị Thu xin việc làm, xin đi học cho bản thân và con cháu mình.
Trong số này, bà T. (Sinh năm 1975, trú phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) đã nhờ Mai Thị Thu xin cho con gái đi học trường Trung cấp Công an nhân dân. Khi gặp bà T., Mai Thị Thu nói mình quen biết một người làm hiệu trưởng một trường đại học ở tỉnh Đắk Lắk, có khả năng xin cho một số trường hợp đi học trường Trung cấp Công an.
Vì tin tưởng nên bà T. đưa cho Mai Thị Thu số tiền 350 triệu đồng nhưng sau đó con bà T. chỉ nhận được quyết định nhập học vào trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Khi bà T. hỏi thì Mai Thị Thu nói rằng vào đó học để sau này chuyển sang học trường Trung cấp Cảnh sát Môi trường.

Cơ quan điều tra đã chứng minh, bằng những thu đoạn như trên, Mai Thị Thu đã lừa đảo và chiếm đoạt của 8 người với tổng số tiền 1,395 tỷ đồng.