Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người phụ nữ mắc ung thư dạ dày: Bác sĩ cảnh báo 2 nguyên nhân gây ung thư cực nhanh

Ung thư dạ dày được ví như "kẻ thù thầm lặng", nó có mức độ nguy hiểm cao nhưng lại khó phát hiện ra ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu chịu khó để ý, bạn có thể nhận thấy sự bất thường của cơ thể mình.

Theo Nhật báo Hàng Châu, vào tháng 10/2019, cô Trương (27 tuổi) ở Trung Quốc bị đau vùng bụng trên và dưới. Lúc đầu cô chủ quan nghĩ không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng 1 tháng sau đó cơn đau bụng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Kết quả nội soi cho thấy cô bị ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Vì lý do cá nhân nên cô đã từ chối việc phẫu thuật và trở về nhà.

Chưa từng chạm vào thuốc lá hay rượu, người phụ nữ 27 tuổi vẫn bị ung thư: Đừng nghĩ rằng những triệu chứng này là vấn đề của dạ dày! - Ảnh 1.

Vi chủ quan, cô Trương đã bỏ qua thời điểm điều trị ung thư tốt nhất. (Minh họa)

Vào tháng 1 năm nay, cơn đau bụng và triệu chứng đầy hơi của cô Trương ngày càng trở nên nặng, khiến việc ăn uống trở nên rất khó khăn nên cô đã đến bệnh viện. Thế nhưng, lần này tình trạng ung thư dạ dày của cô đã chuyển sang giai đoạn tiến triển. Các tế bào khối u đã lan rộng đến phúc mạc và xương chậu. Có thể nói rằng cô đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để điều trị.

Cô Trương cho biết mình không hề có những thói quen xấu như hút thuốc lá hay bia rượu. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân có thể bắt nguồn từ thói quen sống hằng ngày của cô.

2 nguyên nhân gây ung thư dạ dày cực nhanh

Trong những năm gần đây, ung thư dường như đã thay đổi "khẩu vị", thay vì xuất hiện nhiều ở người già và trung niên, bây giờ những người trẻ từ 20 - 30 tuổi mắc bệnh khá nhiều. Để ngăn chặn điều này xảy ra trên diện rộng, bản thân người trẻ cần phải chủ động phòng ngừa trước, nhất là nhóm người đang có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày. Với những người đang có những thói quen xấu sau đây, nếu không chú ý thì sớm muộn gì ung thư cũng ghé thăm.

Chưa từng chạm vào thuốc lá hay rượu, người phụ nữ 27 tuổi vẫn bị ung thư: Đừng nghĩ rằng những triệu chứng này là vấn đề của dạ dày! - Ảnh 1.

Ung thư dạ dày ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi.

- Thức khuya

Thói quen này gây ra nhiều mối hiểm họa cho sức khỏe con người, nó có thể dẫn tới rối loạn nội tiết và hệ miễn dịch, nguy hiểm hơn là ẩn chứa những nguy cơ trở thành ung thư.

Ngoài ra, thức khuya thường đi kèm với việc ăn uống vô tội vạ. Vào thời điểm này, đường tiêu hóa không được nghỉ ngơi mà phải hoạt động suốt đêm để tiêu hóa thức ăn. Khi niêm mạc dạ dày không được hồi phục kịp thời, thức ăn vẫn tồn đọng trong đó sẽ kích thích một lượng lớn dịch tiêu hóa tiết ra, dẫn tới xói mòn niêm mạc, gây loét và cuối cùng dễ dẫn tới ung thư dạ dày. Các thức ăn như đồ chiên rán, nướng thì nguy cơ càng lớn hơn.

- Bỏ bữa sáng, ăn nhiều bữa tối

Nhiều người trẻ thường muốn tận dụng thời gian của mình nên không quá bận tâm về chuyện ăn uống. Họ thường xuyên bỏ bữa sáng và ăn nhiều vào buổi tối, thậm chí là ăn với tốc độ rất nhanh. Hành động này rất có hại cho dạ dày và ruột, dễ dàng tạo điều kiện cho ung thư xuất hiện.

Các triệu chứng sớm của ung thư dạ dày không rõ ràng

Bác sĩ Quý Gia Phúc, trưởng khoa tại Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh cho biết: "Mặc dù các triệu chứng ban đầu của ung thư dạ dày không biểu hiện nhiều (80% không có triệu chứng), nhưng miễn là bệnh nhân chú ý thì vẫn có thể nhận biết được, chẳng hạn như là: chán ăn, no nhanh, khó chịu ở bụng, buồn nôn... Những triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh về dạ dày như viêm hoặc loét nên chúng thường bị bỏ qua".

Chưa từng chạm vào thuốc lá hay rượu, người phụ nữ 27 tuổi vẫn bị ung thư: Đừng nghĩ rằng những triệu chứng này là vấn đề của dạ dày! - Ảnh 2.

Đối với những người có dạ dày khỏe mạnh hoặc không có tiền sử bệnh dạ dày, bác sĩ Quý cũng nhắc nhở thêm là nếu nhận thấy đau bụng kéo dài, kèm theo những tình trạng trên xảy ra mà không rõ nguyên nhân thì cần đặc biệt lưu ý.

Với những người có tiền sử mắc bệnh dạ dày, bản chất của các cơn đau đã có sự thay đổi. Do đó, khi nhận ra được sự bất thường trong những cơn đau vùng bụng, những người này cần phải đến bệnh viện để kiểm tra kịp thời.

Vì ung thư dạ dày rất khó để phát hiện sớm nên chỉ có thể dựa vào xét nghiệm, kiểm tra cụ thể. Các xét nghiệm tổng quát như siêu âm thường khó chẩn đoán đúng, nội soi dạ dày mới là phương án tối ưu nhất.

Bành Tuấn Sinh, giám đốc Bệnh viện liên kết thứ 6 của Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu cho biết: "Nội soi dạ dày có thể nhận thấy những tổn thương nhỏ nhất, cho phép bác sĩ nhìn rõ hơn tình trạng cụ thể của dạ dày như là độ sâu xâm lấn của thành dạ dày, các hạch bạch huyết xung quanh bị sưng hay di căn. Từ đây, bác sĩ sẽ có những cơ sở chính xác để chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị".

Ngoài ra, bác sĩ Lữ Bân, chuyên gia tiêu hóa tại Bệnh viện Y học Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang cũng đưa ra khuyến nghị: "Với những người trên 40 tuổi, gia đình có tiền sử bị ung thư dạ dày, người bị loét hoặc viêm dạ dày mãn tính, người bị nhiễm vi khuẩn HP nên nội soi mỗi năm 1 lần".

Ung thư dạ dày có tỷ lệ người mắc bệnh cao và khó điều trị dứt điểm. Vì vậy, tất cả mọi người cần chú ý đến sức khỏe của mình hơn, khi nhận thấy các triệu chứng đáng ngờ thì cần nội soi dạ dày kịp thời, tránh trường hợp bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất như trường hợp của cô Trương ở trên.

Theo Aboluowang