Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người Việt Nam đầu tiên hoàn thành giải siêu marathon

Chân chạy gốc Bình Định Trần Duy Quang xếp thứ 40 chung cuộc cuộc thi chạy dài 246,8 km và khắc nghiệt nhất thế giới Spartathlon hôm 28/9.

Trần Duy Quang, nổi tiếng trong làng chạy bộ Việt Nam với tên Quang Trần. Anh là người Việt Nam duy nhất tranh tài ở Spartathon 2019, đeo số bib 204, bắt đầu cuộc thi từ trưa 27/9, theo giờ Athens (Hy Lạp).

Quang Trần hoàn thành chặng đường 246,8 km và về đích tại Sparta vào hôm qua, với thành tích 31 giờ 10 phút 37 giây, trước thời gian quy định (cut-off time) là 36 giờ,  và xếp thứ 40 chung cuộc. 

"Cảm giác khi vượt qua vạch đích giống như được sống sót trở về. Và tôi tự hào vì hình ảnh Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến trên đường chạy Spartathlon này", Quang Trần chia sẻ với VnExpress sau khi về đích.

Người Việt Nam đầu tiên hoàn thành giải siêu marathon - Ảnh 1.

Quang Trần (đeo vòng nguyệt quế) tự hào khoe quốc kỳ Việt Nam sau khi về đích và được ban tổ chức Spartathlon chào đón, dưới chân bức tượng Leonidas I. Ảnh: NVCC.

Quang Trần đến với chạy bộ cách đây năm năm. Bắt đầu bằng vài vòng công viên mỗi ngày như một cách giải toả áp lực từ công việc, vận động viên sinh năm 1989 này dần đam mê chạy bộ, chạy địa hình, trở thành chân chạy đường dài số một Việt Nam, sau khi vô địch cự ly 100km ở Vietnam Mountain Marathon 2017.

Spartathlon là một trong những giải chạy siêu đường dài địa hình khắc nghiệt nhất thế giới. Các vận động viên dự giải sẽ phải chạy không nghỉ suốt hai ngày, xuyên qua đất nước Hy Lạp, khởi thành từ thủ đô Athens tới đích là chân bức tượng Leonidas, tại Sparta.

Nhà vô địch Spartathlon 2019 là vận động viên Hungary Tamás Bódis với thành tích 26 giờ 29 phút 24 giây. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Zoltan Csecsei (Hungary - 27 giờ 16 phút 59 giây) và Brunner Radek (CH Czech - 27 giờ 26 phút 20 giây).