Quay lại Dân trí
Dân Sinh

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia

(Dân sinh) - "Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne, Australia năm 2019" có hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam và Australia tham gia với 50 gian hàng trưng bày 11 nhóm - ngành hàng chủ lực của TP. Hồ Chí Minh.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam tham dự "Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne, Australia năm 2019".

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Lễ khai mạc "Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne, Australia năm 2019".

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cảm ơn chính quyền sở tại đã ủng hộ, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam có mặt ngày càng nhiều hơn tại bang Victoria. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia đã mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế chưa từng có cho doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp hai nước nắm bắt thời cơ đó để tăng cường đầu tư, giao thương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại ngày hội.

Thông qua "Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne, Australia năm 2019", các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh có cơ hội quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường, tiếp cận trực tiếp và tìm kiếm các đối tác tiềm năng; xây dựng mạng lưới đại lý, phân phối tại chỗ, tiếp cận thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng và sức mua của khách hàng cũng như nhu cầu của các doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại Australia; xây dựng tiền đề, phương hướng, chiến lược phát triển thị trường cho hàng Việt Nam tại Australia.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 4.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 5.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 6.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 7.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 8.

Các bản ký kết hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Melbourne, Australia tại ngày hội hàng Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, các doanh nghiệp Việt Nam – Australia đã ký kết hợp tác nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng với Australia, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa sản xuất trong nước nói chung, sản phẩm chủ lực, có khả năng xuất khẩu của Thành phố.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 9.

'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Melbourne, Australia - Ảnh 10.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham quan các gian hàng tại ngày hội hàng Việt Nam.

Khách tham quan và thưởng thức sản phẩm Việt Nam tại "Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne, Australia năm 2019".

Bên cạnh đó, tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa TP. Hồ Chí Minh với Australia. Đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam" ngay trên đất nước bạn. Trong khuôn khổ ngày hội, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh còn tổ chức hội thảo "Tiềm năng thị trường Australia – Cơ hội cho sản phẩm Việt Nam".

Áo dài Việt Nam tại khách sạn Pullman Melbourne Albert Park, Australia.

"Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne, Australia năm 2019" được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại khách sạn Pullman Melbourne Albert Park, Australia ngày 27/11 nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa TP. Hồ Chí Minh với Australia.