Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguy cơ nổ lốp xe do nắng nóng

(Dân sinh) - Miền Bắc và miền Trung đang trong đợt nắng nóng dài nhất từ đầu mùa hè. Thời tiết này đang là một áp lực lớn cho những ai phải di chuyển thường xuyên ở ngoài trời và cả các phương tiện giao thông.

Hà Nội là một trong những tâm nóng ở miền Bắc đợt này. Từ đầu giờ sáng, nhiệt độ lên mức 37 độ C, nhưng cảm nhận thực tế là trên 40 độC. 4/6 cũng là ngày thứ 6 liên tiếp Hà Nội có nắng nóng.

Nguy cơ nổ lốp xe do nắng nóng  - Ảnh 1.

Nhiệt độ bề mặt đường tăng cao tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp xe, gây mất an toàn khi di chuyển.

Thời tiết này, nếu ở ngoài trời sẽ cảm thấy bỏng rát, choáng váng, thậm chí xây xẩm mặt mày. Điều đáng nói, nóng không chỉ từ mặt trời mà còn phả ra mặt đường nhựa. Nếu đặt nhiệt kế dưới mặt đường 10 phút, dưới cái nắng hun đốt, kết quả sẽ hơn 50 độC. Nhiệt độ bề mặt đường tăng cao tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp xe, gây mất an toàn khi di chuyển.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ, nhiệt độ mặt đường tăng khiến áp suất lốp tăng theo và tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp xe. Thêm nữa, việc "ma sát" với mặt đường liên tục khiến lốp xe cũng nóng lên. Khả năng nổ lốp rất có thể xảy ra trong mùa nắng nóng. 

Người tham gia giao thông cũng cần lưu ý

- Bơm xe không quá căng, không để lốp quá non, đảm bảo áp suất lốp xe ô tô đúng tiêu chuẩn.

- Đi trong giới hạn tốc độ cho phép, đi chậm hơn một chút, ma sát sẽ càng ít hơn.

- Không đỗ xe dưới trời nắng, cho xe có những khoảng nghỉ giữa các chặng đường dài.