Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhà máy thép bị người dân phản ánh mùi khét bốc ra gây ảnh hưởng cuộc sống

Những ngày gần đây, người dân ở xã Bình Thuận liên tục phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất bốc mùi khét khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nơi đây

Theo báo Lao Động, ông Tạ Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: 3 ngày gần đây, người dân sống gần khu vực nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất liên tục bức xúc phản ánh tình trạng bay mùi khét rất khó chịu bay ra từ nhà máy.

Cụ thể, ngày 5.4, người dân sống gần nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất phản ánh hít phải mùi hôi, khét nặng, có nồng độ cao, khi hít vào có biểu hiện đau đầu.

Đến sáng ngày 6/4 thì mùi khét bắt đầu nặng hơn. Đến khoảng sau 15h cùng ngày thì khói bụi mù mịt, mùi hôi khét liên tục lan rộng và ảnh hưởng đến người dân trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ.

Nhà máy thép bị người dân phản ánh mùi khét bốc ra gây ảnh hưởng cuộc sống  - Ảnh 1.

Nhà máy thép hòa phát

Sau đó, vào khoảng 22h đêm ngày 6/4, mùi khét lại tiếp tục và càng khó chịu hơn. Sáng nay, ngày 7/4 vẫn còn mùi khét. Trước sự việc này, ông Lý Thọ - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn có văn bản hỏa tốc yêu cầu Công ty Cổ phần thép Hòa Phát – Dung Quất rà soát lại toàn bộ các quy trình có phát thải mùi khét đặc trưng và khắc phục mùi hôi để đảm bảo môi trường và cuộc sống người dân.

Văn bản trên cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường cập nhật thông tin báo cáo với Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, các đơn vị liên quan tại buổi kiểm tra giám sát gần nhất để có định hướng yêu cầu đối với công tác bảo vệ môi trường của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất.

Ông Minh thông tin thêm, đến cuối giờ chiều cùng ngày, mùi khét vẫn còn, khiến người dân phản ứng gay gắt.

Nguồn tin từ báo Đại Đoàn kết, thời gian qua người dân ở thôn Thế Long (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục phản ánh tình trạng Nhà máy Tinh bột mì Quảng Ngãi hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Ông Đinh Quang Trọng (55 tuổi, trú thôn Thế Long) cho hay: "Chúng tôi làm sao sống nổi khi nhà máy hàng ngày gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Con kênh mương phía sau nhà tôi hiện giờ nước đen thui, bốc mùi hôi thối, nổi bột trắng là do nước thải của nhà máy chảy ra".

Nhà máy thép bị người dân phản ánh mùi khét bốc ra gây ảnh hưởng cuộc sống  - Ảnh 2.

Nước xả gây ô nhiễm

Theo ông Đinh Quang Trọng, trong thôn có khoảng 50 hộ dân rất lo sợ nguồn nước ngầm bị ô nhiễm dễ mắc các bệnh tật. Không những thế, nhà máy hoạt động cả ngày lẫn đêm đã tạo ra tiếng ồn làm đảo lộn cuộc sống của người dân sinh sống ở nơi đây.

"Nhà máy xả bụi ra bên ngoài, gió thổi bay khắp nơi, nhà của tôi phải luôn đóng cửa, quần áo cũng không dám phơi bên ngoài vì nếu phơi ra chỉ cần vài phút là quần áo dính đầy bụi mặc vào ngứa ngáy rất khó chịu"- ông Trọng cho biết

Nhiều người khác cũng thừa nhận, bụi bặm là do quá trình nhà máy sấy khô bã mì đã làm phát tán ra môi trường xung quanh.

"Người dân chúng tôi sống gần nhà máy đã bị ô nhiễm mùi hôi thối, nguồn nước, giờ thêm ô nhiễm bụi như thế này thì sao mà chịu nổi. Vì vậy, tôi mong muốn các cấp chính quyền và cơ quan chức năng có biện pháp nào đó, yêu cầu nhà máy sản xuất phải đảm bảo vệ sinh môi trường, nếu không thì phải di dời nhà máy đến khu vực xa khu dân cư"- ông Trọng kiến nghị.

Nhiều người dân trong thôn cũng cho biết, ô nhiễm do nhà máy gây nên diễn ra lâu rồi. Trong các buổi tiếp xúc cử tri bà con đã nhiều lần kiến nghị và đã làm đơn gửi lên chính quyền địa phương phản ánh, nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. Ông Nguyễn Hải Kiên - Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong cho biết: Sự việc bà con thôn Thế Long phản ánh về Nhà máy Tinh bột mì Quảng Ngãi hoạt động gây ô nhiễm môi trường hoàn toàn đúng, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm hiện nay của nhà máy đã có giảm hơn so với hồi trước. Chính quyền xã đã có văn bản gửi lên cho lãnh đạo cấp trên về sự phản ánh của người dân.