Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhà thờ Đức Bà Paris lần đầu tiên không cử hành lễ Giáng sinh

Lần đầu tiên sau hơn 200 năm, nhà thờ Đức Bà Paris sẽ không tổ chức lễ Giáng sinh do hậu quả của vụ hỏa hoạn phá hủy một phần công trình hồi tháng 4.

BBC dẫn lời các nhà chức trách cho biết, Nhà thờ Đức Bà Paris - một công trình biểu tượng và là địa điểm du lịch nổi tiếng của nước Pháp - sẽ không tổ chức lễ Giáng sinh lần đầu tiên sau hơn 200 năm. Nguyên nhân là bởi vì hoạt động sửa chữa vẫn đang diễn ra trong nhà thờ này, kể từ sau vụ cháy kinh hoàng 8 tháng trước.

Thánh lễ nửa đêm vẫn được cử hành trong đêm Giáng sinh, nhưng nó diễn ra tại nhà thờ Saint-Germain l'Auxerrois gần đó.

Được biết, trong suốt 200 năm đầy biến động lịch sử, kể cả thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn luôn mở cửa và tổ chức đại lễ này.

Nhà thờ Đức Bà Paris lần đầu tiên không cử hành lễ Giáng sinh - Ảnh 1.

Nhà thờ Đức Bà Paris trong quá trình xây dựng lại hồi tháng 7. Ảnh: AFP.

Nhà thờ Đức Bà Paris được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trong suốt 200 năm với đầy biến động lịch sử, nơi này vẫn mở cửa vào dịp Giáng sinh, ngay cả khi bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II.

Trước đó, vụ cháy ở Nhà thờ Đức Bà Paris hôm 15/4 vừa qua kéo dài tới 15 giờ đồng hồ đã làm sập ngọn tháp và thiêu rụi một phần mái của di tích lịch sử này. Hiện nguyên nhân gây cháy chưa được xác định, nhưng truyền thông Pháp dẫn lời lực lượng cứu hỏa cho rằng hỏa hoạn "có thể liên quan tới" dự án tôn tạo trị giá 6,8 triệu USD phần tháp của Nhà thờ với 250 tấn chì.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm, theo đó Chính phủ Pháp sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế để xây dựng lại ngọn tháp của nhà thờ này đã bị hư hại hoàn toàn trong vụ cháy.

Bộ Văn hóa Pháp hồi tháng 10 vừa qua cho biết quỹ đóng góp phục dựng Nhà thờ Đức Bà đã nhận được cam kết 1,1 tỷ USD.