Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhận định trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30: Việt Nam cần khai thác 3 điểm yếu của Indonesia để giành HCV

Hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam chỉ còn cách 1 bước chân, và lịch sử đang chờ thầy trò HLV Park Hang Seo ở sân Rizal tối nay.

Zing.vn đưa tin, một bài viết trên Bola của Indonesia thẳng thắn đưa ra những nhận định trong trận U22 Indonesia sẽ có trận tái đấu Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games vào tối 10/12.

Theo bài viết, Đội bóng của huấn luyện viên Indra Sjafri giành ngôi á quân bảng B với 4 trận thắng và 1 thất bại.Thất bại duy nhất của U22 Indonesia đến từ việc sảy chân trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Ở trận đấu này, Indonesia có bàn thắng dẫn trước, nhưng để thua ngược ở những phút cuối cùng.

"U22 Indonesia để thủng lưới 3 bàn trong 15 phút cuối trận. Một trong số đó đến từ trận thua 1-2 trước Việt Nam khi Nguyễn Hoàng Đức sút xa ghi bàn ở phút 90+1 khiến cả đội im lặng. 2 bàn thua còn lại đến ở trận bán kết gặp Myanmar chỉ trong 2 phút 79 và 80. Garuda phải tập trung hơn vào việc phòng ngự 15 phút cuối trận", Bola nhận định.

Bài viết chỉ ra điểm yếu ở khả năng dứt điểm của các chân sút đội nhà. Trong trận bán kết với Myanmar, các cầu thủ Indonesia tung ra tổng cộng 22 cú sút về phía cầu môn, có 12 pha trúng đích, nhưng có 4 bàn thắng được ghi. Osvaldo Haay có nhiều cơ hội nhất, nhưng tiền vệ 22 tuổi không thể tối đa hóa cơ hội.

Cuối cùng, Bola cho rằng các cầu thủ đã thiếu sự phối hợp ăn ý, thể hiện lối chơi gắn kết. Bàn thua thứ 2 ở trận gặp Myanmar đã chỉ ra một số sai lầm hàng thủ, trong đó thủ thành Nadeo Argawinata trực tiếp mắc lỗi.

Nhận định trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30: Việt Nam cần khai thác 3 điểm yếu của Indonesia để giành HCV - Ảnh 1.

U22 Việt Nam gặp lại U22 Indonesia ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30.

Theo VOV, trong buổi họp báo trước trận, HLV Sjafri tự tin cho rằng U22 Việt Nam rất mạnh nhưng cũng có quá nhiều cách để đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận tái đấu lần này trên sân Rizal Memorial.

Trong khi đó, thầy Park điềm đạm hơn nhưng cũng hơn một lần chia sẻ giấc mơ cùng các học trò trở về quốc gia ông xem là quê hương thứ hai, với tấm HCV cùng ĐT nữ Việt Nam.

Thầy Park chia sẻ, ông đã trên khán đài theo dõi ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 đầy quả cảm sau 120 phút bằng tinh thần không từ bỏ đặc trưng của người Việt Nam và hy vọng các học trò của mình cũng sẽ phát huy sức mạnh tinh thần bất diệt đó trước U22 Indonesia để làm nên lịch sử.

Về đội hình ra sân, ngoài Quang Hải chấn thương, U22 Việt Nam sẽ xuất phát với những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Theo đó, thủ thành bắt chính là Văn Toản, 3 trung vệ là Tấn Sinh, Thành Chung và Văn Hậu. Hai cầu thủ chạy cánh của U22 Việt Nam trận này vẫn là Trọng Hoàng và Thanh Thịnh.

Trên hàng tiền vệ, thầy Park tin tưởng tuyệt đối ở Hùng Dũng, cùng với đó là Hoàng Đức, Đức Chiến và cầu thủ mới trở lại sau chấn thương - Trọng Hùng. Với việc Tiến Linh dính chấn thương háng, Đức Chinh nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Nhận định trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30: Việt Nam cần khai thác 3 điểm yếu của Indonesia để giành HCV - Ảnh 3.

Hoàng Đức sẽ tiếp tục lập siêu phẩm vào lưới U22 Indonesia để U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử ở môn bóng đá nam SEA Games 30?

Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đang đứng phía sau tiếp lửa cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo, và Indonesia dù có là đối thủ không dễ chơi, cũng khó có thể ngăn cản được thời khắc đăng quang lịch sử của U22 Việt Nam ở sân chơi SEA Games.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam:

Văn Toản, Trọng Hoàng, Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Đức Chiến, Trọng Hùng, Đức Chinh.