Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 UAE: Giao hữu quốc tế

Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 13/10 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 UAE: Giao hữu quốc tế - Ảnh 1.

U22 Việt Nam thiếu vắng 5 trụ cột đang khoác áo ĐT Việt Nam

Lịch trình giao hữu của U22 Việt Nam đã được sắp xếp với độ khó tăng dần. Sau khi lần lượt đánh bại U22 Myanmar và U22 Trung Quốc với cùng tỷ số 2-0, hôm nay thầy trò HLV Kim Han Yoon sẽ bước vào “bài test” quan trọng mang tên U22 UAE.

Đáng chú ý, Việt Nam và UAE sẽ nằm cùng bảng D tại VCK U23 châu Á 2020, bên cạnh Jordan và Triều Tiên. Điều này khiến nhiều người lo ngại đôi bên có thể lộ bài trước giải đấu ở Thái Lan vào đầu năm sau.

Tuy nhiên, do phải san sẻ quân số với ĐTQG tại Vòng loại World Cup 2022 nên thành phần U22 Việt Nam và U22 UAE tham dự trận giao hữu trên sân Thống Nhất tối nay, đều không phải lực lượng mạnh nhất của mỗi bên.

Việc nghĩ đến VCK U23 châu Á cũng có vẻ hơi sớm ở thời điểm này, bởi mục tiêu quan trọng nhất của U22 Việt Nam trong năm nay là tấm HCV SEA Games 30 và hơn 1 tháng nữa là kỳ đại hội ở Philippines sẽ khởi tranh.

Chỉ có điều, với một số cầu thủ U22 Việt Nam, cơ hội góp mặt ở giải đấu châu lục lại là mục tiêu khả thi hơn so với việc giành suất dự SEA Games. Như chia sẻ của tiền vệ Hữu Thắng, cuộc cạnh tranh vị trí ở U22 Việt Nam lúc này là rất khốc liệt.

Năm gương mặt U22 đang cùng ĐT Việt Nam tới làm khách ĐT Indonesia tại Vòng loại World Cup gồm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tiến Linh, Trọng Hùng sẽ là trụ cột ở SEA Games 30. HLV Park Hang Seo sẽ có thêm 2 lựa chọn trên 22 tuổi để phục vụ mục tiêu săn vàng.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 UAE: Giao hữu quốc tế - Ảnh 3.

HLV Kim Han Yoon sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam ở trận này do HLV Park Hang Seo đang bận rộn với ĐT Việt Nam

Chưa kể, khoảng 7 cái tên gần như đã chắc suất gồm: Việt Hưng, Tiến Dũng, Tấn Sinh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Tấn Tài, Thanh Thịnh. Và nếu không có gì thay đổi, các đội bóng dự SEA Games sắp tới sẽ chỉ được đăng ký 20 cầu thủ.

Như vậy, đoàn quân HLV Park Hang Seo chỉ còn khoảng 6 chỗ trống trên chuyến bay tới Philippines trong khi 14 suất coi như đã có chủ nhân. Dù rằng “cơ hội vẫn chia đều cho tất cả” chừng nào đội tuyển chưa chính thức chốt danh sách dự SEA Games 30.

Trong khi đó, các đội bóng dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ được đăng ký 23 cầu thủ và không có trường hợp trên tuổi. Cánh cửa đến với đấu trường châu lục vì thế rộng mở hơn cho các gương mặt chưa khẳng định được vị trí ở U22 Việt Nam.

Việc chạm trán một đối thủ cạnh tranh trực tiếp như U22 UAE sẽ là cơ hội lý tưởng để các cầu thủ tìm cách ghi điểm trong kế hoạch dài hơi của U22 Việt Nam và tìm ra cơ hội đột phá trong cuộc đua giành vé dự SEA Games.

Thậm chí, trận đấu này hứa hẹn sẽ là môi trường thích hợp để HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự tìm ra những “nhân tố X” cho cả SEA Games 30 lẫn VCK U23 châu Á 2020.