Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều nhà xe khách ở Bình Định chở miễn phí sinh viên về quê tránh dịch nCoV

(Dân sinh) - Nhiều nhà xe ở tỉnh Bình Định đã mở chuyến xe 0 đồng để chở hàng trăm học sinh, sinh viên và người lao động khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh lây lan dịch virus corona.

Thời gian các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ học khá dài (đến 16/2) để phòng dịch bệnh virus corona lây lan nên khá đông sinh viên chọn phương án quay về quê nhà. Nhiều nhà xe ở huyện Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ra thông báo trên mạng xã hội sẽ chở miễn phí các sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh về lại quê.

Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Tây Sơn, ông Nguyễn Xuân Đài cho biết, có khoảng 28 xe khách của nhiều nhà xe hỗ trợ sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh về lại tỉnh Bình Định nhằm tránh lây lan dịch virus corona. "Đây là hành động tương thân tương ái, đề cao nét đẹp của người dân miền đất võ. Sau Tết nguyên đán, nhiều học sinh, sinh viên vào thành phố Hồ Chí Minh để học tập, sau đó có thông báo nghỉ học vì dịch bệnh corona đang hoành hành. Thông qua báo chí tuyên truyền, các nhà xe quyết định chở miễn phí học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các tuyến xe chở những người này hoàn toàn miễn phí và họ còn phát khẩu trang để phòng chống dịch", ông Đài nói.

Nhiều nhà xe khách ở Bình Định chở miễn phí sinh viên về quê tránh dịch nCoV - Ảnh 1.

Bến xe Tây Sơn

Chủ nhà xe Thành Nhân chia sẻ: "Chúng tôi hỗ trợ miễn phí 100% cho học sinh, sinh viên và người nghèo đi khám bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh về lại Bình Định trong thời gian đến hết 16/2. Những sinh viên vừa vào lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết mà về lại quê lần nữa để tránh dịch thì sẽ tốn thêm một phần chi phí.

Chính vì vậy, nhà xe Thành Nhân đã đề xuất sẽ hỗ trợ "vé xe 0 đồng" dành cho tất cả các học sinh, sinh viên trở lại quê trong thời gian dịch. Ngoài ra, nhà xe cũng không tăng chi phí khi những người này vào lại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, các nhà xe ở huyện Tây Sơn đã chở miễn phí hàng trăm học sinh, sinh viên về lại quê nhà", chủ nhà xe Thành Nhân chia sẻ.

Cùng ngày, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, địa phương có 4 trường hợp bị sốt, điều trị cách ly đều có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính với virus corona, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định chưa có trường hợp nào nhiễm virus corona.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc phải cách ly 14 ngày. Các trường hợp nghi nghiễm virus corona phải lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế.