Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều nơi vắng khách du lịch dịp lễ 30/4

Nhiều điểm du lịch vắng khách trong ngày đầu nghỉ lễ, có nơi giảm đến 99%. Khách đi chơi lễ chủ yếu theo nhóm nhỏ và dùng phương tiện cá nhân.

Theo vnexpress.vn, kỳ nghỉ 30/4-1/5, dự kiến khoảng 8.000 lượt khách đến Sa Pa, giảm 33% so với năm trước, đại diện phòng Văn hóa Du lịch Sa Pa cho biết.

Sau thời gian giãn cách xã hội, khu du lịch Sun World Fansipan Legend mở cửa trở lại từ 28/4, phục vụ du khách lễ 30/4-1/5. Trong ngày đầu tiên mở cửa, lượng du khách đến với khu du lịch vẫn rất thưa thớt.

Nơi này áp dụng giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc. Chương trình được áp dụng trong suốt hai tháng, từ ngày 28/4 đến 28/6/2020. Theo đó, giá vé sau khi giảm chỉ còn 300.000 đồng/người lớn và 200.000 đồng/trẻ em cao từ 1 - 1,3 m. Trẻ em dưới 1m miễn phí. Bên cạnh đảm bảo các yêu cầu về phòng dịch, khu du lịch yêu cầu du khách giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Số lượng du khách trong cabin cáp treo hay tàu hỏa leo núi được giảm còn 15 khách/cabin; 100 khách/tàu mỗi lượt với chuyến tàu hỏa Mường Hoa và 30 khách/lượt với tàu hỏa đỉnh.

Nhiều nơi vắng khách du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Nhiều bãi biển vắng hoe

Các khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc, Bích Động thưa vắng hơn mọi năm. "Năm ngoái dịp lễ phải đợi thuyền mòn mỏi. Hôm nay thuyền neo đậu hết ở bến vì không có khách mấy", anh Trung Hiếu, du khách từ Hà Nội, chia sẻ.

Thừa Thiên - Huế có khoảng 2.000 khách đăng ký lưu trú từ 30/4 đến 3/5, chủ yếu tại những khu nghỉ dưỡng ven biển như Ana Mandara Thuận An, Laguna Lăng Cô, suối khoáng nóng Alba Thanh Tân.

"Các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang đưa ra các gói khuyến mãi như ở 3 đêm trả tiền 2 đêm; giảm giá một số dịch vụ trong khách sạn để giữ chân du khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch, lượng khách tới tỉnh không cao và chủ yếu khách đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và nội tỉnh, đi theo gia đình, nhóm nhỏ", ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, nói.

Trong khi đó, dù Đà Nẵng cho phép người dân và du khách tắm biển nhưng vẫn có từng nhóm nhỏ gia đình, chủ yếu là dân địa phương tham gia các hoạt động thể thao, thả diều và hóng gió vào chiều tối 30/4.

Khu du lịch Bà Nà Hills cũng mở cửa hoạt động trở lại cùng ngày. "Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chắc chắn lượng khách giảm", đại diện Sunworld Bà Nà Hills nói.

"Dịp lễ năm nay, lượng khách tới Đà Nẵng giảm mạnh. Dự đoán, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại địa phương đạt 5.800 lượt, giảm 98,5% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 650 lượt, giảm 99,5%, và khách nội địa ước đạt 5.150 lượt, giảm 98% so với cùng kỳ năm ngoái", đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Nhiều nơi vắng khách du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

Quảng Ninh vắng khách chưa từng có

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón lác đác vài lượt du khách địa phương trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. "Một số đoàn khách tỉnh khác sẽ đến đảo trong ngày tiếp theo", Sâm Đặng, chủ homestay kiêm hướng dẫn viên địa phương cho biết. Hơn 110 cơ sở lưu trú ở Lý Sơn đã mở cửa hoạt động trở lại, và đảo chỉ được đón khách nội địa.

Nha Trang (Khánh Hòa) trong hôm đầu nghỉ lễ không đông du khách, xe cộ lưu thông ít. Phía bờ biển, bãi tắm dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng vẫn căng dây chắn và luôn có lực lượng an ninh túc trực ngăn người dân tắm biển. Hàng trăm tàu thuyền, ca nô chưa hoạt động, còn neo đậu tại bến tàu du lịch Cầu Đá.

Nhiều hàng quán chuyên phục vụ khách nước ngoài còn đóng cửa dù địa phương đã nới lỏng cách ly xã hội. Ngoài tháp bà Ponagar và Hòn Chồng được mở cửa đón khách trở lại, các điểm du lịch khác vẫn đóng cửa.

Gia đình chị Loan từ TP.HCM đến tham quan tháp bà Ponagar, đi quanh thành phố rồi tới Đà Lạt vào buổi chiều. "Nếu được tắm biển thì sẽ thích hơn, nhưng đang mùa dịch nên đành dịp khác, chỉ sợ các con buồn", chị Loan tâm sự.

Sáng 30/4, quốc lộ 20 từ Đồng Nai đi Đà Lạt có hiện tượng ùn tắc, xe cộ di chuyển chậm. Từ khoảng 15h, trung tâm thành phố Đà Lạt bắt đầu đông đúc, nhiều xe máy và ô tô cá nhân từ tỉnh khác lưu thông trong phố.

Tương tự, con đường ven biển nối trung tâm Phan Thiết ra Mũi Né, Bình Thuận xe cộ đông bất thường vào 30/4. Các ô tô chủ yếu loại 7 chỗ biển số TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng và một số tỉnh thành lân cận nối đậu kín đường ở khu du lịch cộng đồng Hòn Rơm. Đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua bờ đê làng chài Mũi Né cũng đông nghẹt do lưu lượng xe máy và ô tô chở du khách tập trung về đây.

Nhiều nơi vắng khách du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 3.

Khu vực quảng trường Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử trưa ngày 30/4/2020.

Các bãi tắm công cộng khác từ Mũi Né trở vào như: Đá Ông Địa, Đồi Dương, Thương Chánh... cũng tấp nập khách. "Nghỉ lễ, gia đình tranh thủ cho mấy cháu nhỏ ra đây tắm biển, ăn hải sản, lấy tinh thần đi học trở lại sau kỳ nghỉ dịch", anh Đoàn Tuấn Hưng, du khách Sài Gòn đang tắm tại bãi Đá Ông Địa, cho biết.

Trên thắng cảnh đồi Hồng, khách đã trở lại sau nhiều ngày vắng bóng do Covid-19. Từng tốp năm đến bảy người xuống ô tô dắt nhau lên đồi cát chụp ảnh, ngắm cảnh hoàng hôn. "Nhiều ngày thực hiện cách ly xã hội ngột ngạt, hôm nay được ra đây hít thở không khí trong lành, em rất thích", Ngọc Linh, nữ du khách Đồng Nai, nói.

Toàn tỉnh ước tính đón khoảng 35.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ này, chủ yếu là khách nội địa. Các cơ sở lưu trú đạt công suất phòng khoảng 50%, riêng trong hai ngày 30/4 và 1/5, đạt 75%. "Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy ngành du lịch địa phương đang phục hồi", bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận, nói.

Trái lại, TP.HCM vắng bóng du khách hơn mọi năm trong ngày đầu nghỉ lễ. Thảo Cầm Viên vẫn đóng cửa, nhiều gia đình lên đến nơi đành phải rời đi. Nhiều đoàn khách trong nước và một số khách Tây xếp hàng mua vé vào Dinh Độc Lập trong 30/4. Các bảo tàng trong thành phố cũng lác đác du khách trong nước.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng khách về Long Hải, Hồ Tràm, Vũng Tàu khá đông. Khách chủ yếu đến từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... theo dạng gia đình, giới trẻ đi phượt."Dù địa phương vẫn chưa cho tắm biển nhưng vẫn có khách xuống tắm.

Nhiều nơi vắng khách du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 4.

Bĩa biển ở Đà Nẵng cũng thưa thớt khách

"Chúng tôi cũng chỉ yêu cầu, nhắc nhở khách cần tuân thủ quy định không được tắm biển để góp phần chủ động phòng, chống Covid-19", bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nói.

Ở miền Tây, Homestay Út Trinh Vĩnh Long cũng đón được 42 khách trong ngày đầu nghỉ lễ, hôm sau đón khoảng 70 khách đến lưu trú. Trong khi đó, cơ sở lưu trú này tại Bến Tre sẽ đón khoảng 30 khách.

Theo vietnamnet.vn, không đông đúc nhộn nhịp như mọi năm, ngày đầu nghỉ lễ 30/4 năm nay, bãi tắm Hạ Long vắng lặng, chỉ lác đác vài người tắm.

Một số nhánh đường dẫn vào bãi tắm vẫn được chắn hàng rào, vật cản để không cho phương tiện đi vào.

Theo baobacgiang.com.vn,  dù các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được phép mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 28/4/2020 song trong ngày 30/4, lượng khách đến những nơi này thưa vắng.

Tìm hiểu tại Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động), ông Nguyễn Thành Đạt, đại diện Ban Quản lý Khu du lịch cho biết, từ sáng đến 11 giờ trưa có khoảng 300 khách đến tham quan, trong đó 1/3 mua vé lên cáp treo chùa Thượng, số còn lại chủ yếu chơi ở khu vực quảng trường, vườn hoa.

So với ngày này năm ngoái, lượng khách giảm mạnh. Ban Quản lý khu du lịch có 15 xe điện nhưng cũng chỉ vận hành 7 xe, số cabin phục vụ đi cáp treo giảm từ 45 cabin xuống còn 30 cabin.