Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều trẻ phải nhập viện do tai nạn trong kỳ nghỉ dài tránh dịch Covid-19

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trong 3 ngày từ 28/02 đến 1/03 đã liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ từ 4-7 tuổi nhập viện do thương tích trong sinh hoạt tại gia đình.

Trẻ nhập viện do tai nạn trong gia đình

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn này các em đang được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, đây có thể là yếu tố góp phần gia tăng nguy cơ trẻ gặp tai nạn.

Bệnh nhi Nguyễn Bảo L (4 tuổi, Hà Nội trong lúc hai chị em bé chơi với nhau tại nhà đã gặp tai nạn. Bệnh nhi đã thò tay vào mô tơ và bị máy cán nghiến bàn tay phải. Tai nạn bất ngờ khiến phần mềm mặt trước và mặt sau bàn tay phải của bé bị dập nát, lộ rách bao gân các ngón 2-3-4-5, dập nát gân duỗi 2-3-4-5 và vỡ xương bàn tay.

May mắn, cháu được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện 103 sơ cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trường hợp Hoàng Thanh B (7 tuổi, Hà Nội, tối ngày 28/02, khi chơi ở nhà bà ngoại, cháu đi xe đạp trong nhà và húc vào cạnh khung kính dựa ở gần đó. Khi kính vỡ, cháu bị các mảnh kính đâm vào chân. Trẻ được đưa đến bệnh viện trong trạng thái tỉnh táo.

Khi mở vết thương kiểm tra các bác sĩ nhận thấy cháu bị đứt 3 gân duỗi, chụp X-quang thấy gãy 2 xương bàn chân số 3 và số 4.

Trường hợp tai nạn của bé gái Hoàng Minh Th (11 tuổi, Thạch Thất) 7 giờ tối ngày 1/03, trong quá trình vệ sinh cá nhân, cháu Th có tì ngực vào bồn rửa mặt bằng sứ có chiều cao đến ngang ngực cháu (chiếc bồn này đã có dấu hiệu rạn nứt từ lâu nhưng gia đình chưa kịp thay) khiến 1/3 chiếc bồn rơi ra.

Cạnh sứ sắc nhọn đâm vào cơ thể cháu bé gây ra tình trạng thương tích ở nhiều vị trí: cổ bên phải, cánh tay phải, khuỷu tay trái. Cháu Th được đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau đớn và mất nhiều máu, rách cơ cổ, nhiều vết thương đã bị lóc da diện rộng.

TS.BS Hoàng Hải Đức, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ thường xảy đến bất ngờ, khó lường trước và gây ra những thương tổn thực thể trên cơ thể các em. Ở lứa tuổi này các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng, tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích.

Mặc dù nhiều biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em đã và đang được thực hiện, nhưng tình hình trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích vẫn chưa giảm.

BSCKII Lê Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Chỉnh Hình Nhi chia sẻ, chiều ngày 1/03 cháu Nguyễn Bảo L (8 tuổi, Hưng Yên) đi xe đạp trong khu dân cư và không may va chân vào miếng tôn được dựng ở ngoài đường.

Hậu quả của sự va chạm là bé L bị mảnh tôn sắc cứa vào cổ chân gây ra thương tích nghiêm trọng: đứng ngang mặt trước cổ chân, đứt toàn bộ gân duỗi, đứt động mạch chày trước, đứt một phần xương sên. Sau tai nạn, cháu được sơ cứu tại trung tâm y tế gần nhà và chuyển đến bệnh viện

Còn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ em nhưng cách phòng ngừa hiệu quả nhất là sự quan tâm chú ý của người lớn trong quá trình nuôi dạy chăm sóc trẻ. Chỉ một phút thiếu tập trung có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của người lớn là trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ mình từ khi trẻ bắt đầu hình thành những ý thức đầu tiên.

"Không phải cha mẹ và chính bản thân các em mới là người có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước mọi nguy hiểm rình rập trong suốt cuộc đời", bác sĩ Tuấn Anh nói.