Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội

Nhiều gia đình đã bắt tay vào mua sắm để chuẩn bị đồ cúng lễ thật tươm tất tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp âm lịch, theo truyền thống để lại, người dân sẽ có mâm cỗ cúng để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời.

Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người tranh thủ đi mua sắm cho mâm cỗ cúng ông Táo của gia đình.

Ghé vào các chợ dân sinh, khung cảnh mua sắm ngày ông Công ông Táo tấp nập. Mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là các loại cá chép vàng, cá chép đỏ.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 1.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 2.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 3.

Ngày ông Công ông Táo, mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là các loại cá chép vàng, cá chép đỏ.

Giá bán lẻ ra là 40.000 đồng/3 con loại nhỏ. Loại vừa sẽ có giá từ 20 - 30.000 đồng/con và loại to nhất có giá 50.000 đồng/con. Tuy nhiên, theo đánh giá thì đa phần người tiêu dùng đều chọn mua loại 40.000 đồng/3 con.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 4.

Đa phần người tiêu dùng đều chọn mua loại cá chép có giá 40.000 đồng/3 con.

Chị Nguyễn Huyền (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, do lo giá bán cá sẽ tăng hơn vào ngày 23 tháng Chạp, nên chị đã đặt chỗ người quen trước đó cả tuần. Tuy nhiên, chị vẫn ghé chợ để mua sắm các loại hoa tươi, hoa quả bày trên mâm cúng.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 5.

Hoa tươi cũng là mặt hàng đắt khách dịp 23 tháng Chạp.

Hoa tươi để phục vụ trong mâm lễ cúng ông Công ông Táo đang tăng giá theo từng giờ. Cụ thể, giá 1 cành ly dao động từ 25 - 30.000 đồng/cành, tăng gấp rưỡi so với những ngày trước đó. Các loại hoa cúc, hoa lay ơn, hoa hồng cũng tăng lên 60 - 70.000 đồng/chục, gấp đôi so với ngày thường.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 6.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 7.

Rất nhiều cửa hàng hoa tươi lẻ tự phát mở bán ngày 23 tháng tại các chợ dân sinh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 8.

Khoảng 7h sáng, đã rất đông người tiêu dùng ghé chợ để mua hoa tươi về bày trên ban thờ.

Bên cạnh cá chép, hoa tươi thì một cành đào nhỏ cũng là sự lựa chọn của nhiều người dân cho ban thờ hay mâm cúng lễ của gia đình. Theo quan sát, người dân khi ra chợ mua đồ cúng, ai cũng sắm thêm một cành đào nhỏ cầm trên tay để mang về nhà trang trí cho ban thờ.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 9.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 10.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 11.

Giá thành của các cành đào năm nay cũng khá đa dạng để người tiêu dùng lựa chọn.

Giá đào năm nay cũng tăng mạnh hơn so với năm ngoái từ 30 - 50.000 đồng. Những cành đào nhỏ cầm tay có giá dao động từ 100 - 150.000 đồng, cành đào cỡ vừa từ 200 - 400.000 đồng. Còn những cành đào to, ra hoa nhiều đang được bày bán với mức giá từ 500.000 đến gần một triệu đồng tùy cành.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 12.

Một cành đào nhỏ cũng là sự lựa chọn của nhiều người dân cho ban thờ hay mâm cúng lễ của gia đình.

Không chỉ có hoa tươi mà các loại hoa quả cho mâm cúng ông Công, ông Táo cũng tăng giá. Cụ thể, na có giá 85.000 đồng/kg, nho có giá 200.000 đồng/kg, thanh long có giá 60.000 đồng/kg, các loại quả khác như nhãn, xoài, chôm chôm,…cũng tăng gấp rưỡi so với mấy ngày trước.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 13.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 14.

Giá các loại hoa quả cũng đang tăng so với ngày thường.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 15.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 16.

Phật thủ có giá bán dao động từ 50 - 60.000 đồng/quả.

Ngoài ra, các loại hoa quả trên bàn thờ như bưởi có giá dao động từ 20 - 60.000 đồng/quả tùy loại. Phật thủ có giá dao động từ 50 - 60.000 đồng/quả. Chuối có giá dao động từ 15 - 35.000 đồng/nải. Theo đánh giá của các tiểu thương, hoa quả đang có giá bán tăng so với ngày thường khoảng 20 - 30%.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 17.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 18.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 19.

Chuối có giá dao động từ 15 - 35.000 đồng/nải.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 20.

Trầu cau cũng khá đắt khách.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 21.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 22.

Bưởi có giá dao động từ 20 - 60.000 đồng/quả tùy loại.

Ngoài các loại hoa quả, hoa tươi, đồ cúng như gà cũng được rất nhiều người tiêu dùng đi chợ sớm tìm mua. Giá gà sống đang ở mức 180.000 đồng/kg. Gà luộc sẵn dao động từ 250 - 300.000 đồng/kg,

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 23.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 24.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 25.

Đồ vàng mã tấp nập người ghé mua sáng 23 tháng Chạp.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 26.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 27.

Nhộn nhịp không khí tiễn ông Táo về trời của người Hà Nội - Ảnh 28.

Người tiêu dùng tấp nập mua bán để sắm mâm cỗ bày ban thờ ngày ông Công ông Táo về chầu trời.