Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Như Xuân (Thanh Hóa): Phát huy nội lực, tăng trưởng kinh tế

Là 1 trong 7 huyện nghèo 30a của tỉnh Thanh Hoá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của nhân dân các dân tộc trong huyện, năm 2018 Như Xuân đã thoát khỏi huyện nghèo 30a. Phấn đấu thoát nghèo bền vững. Tăng trưởng kinh tế.

Phát huy nội lực, tăng trưởng kinh tế

Từ điểm xuất phát về kinh tế xã hội rất thấp, song với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường và không ngừng đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ các khóa đã đề ra nhiều nghị quyết sáng tạo, kịp thời chỉ đạo những nhiệm vụ cấp bách trong từng giai đoạn cụ thể, xây dựng và phát triển Như Xuân trở thành huyện có nền kinh tế ổn định và tăng trưởng khá.

Như Xuân từ một huyện nghèo, khó khăn đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân Như Xuân đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới, lãnh đạo nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất luôn ở mức cao, thời kỳ 2015 - 2018 đạt 17,02%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm hơn 74%; sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển từ phương thức sản xuất tự túc, tự cấp, khai thác tự nhiên sang chế biến và sản xuất hàng hóa; tiềm năng đất đai, tài nguyên được phát huy có hiệu quả; nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai áp dụng, góp phần quan trọng nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi…

Toàn huyện Như Xuân có 4 xã và 62 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Năm 2018, huyện Như Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ra khỏi huyện nghèo 30a giai đoạn 2018 – 2020.

Như Xuân (Thanh Hóa): Phát huy nội lực, tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1.

Đại hội 70 năm đảng bộ huyện Như Xuân

Đảm bảo an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững

Trải qua một chặng đường đấu tranh lâu dài, đầy thử thách, Đảng bộ huyện Như Xuân đã thực sự trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi phong trào cách mạng nơi đây.

Trong suốt 70 năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp phù hợp để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ thời cơ, vận hội, sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả, sáng tạo chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung giảm nghèo bền vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tự hào với trang sử vẻ vang, đặc biệt là tổng kết 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sự hy sinh đóng góp của nhân dân huyện Như Xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, tô thắm thêm truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gần 10 nghìn con em trong huyện đã lên đường chống giặc ngoại xâm, trong đó 1.546 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, 1.463 gia đình liệt sĩ, trong đó 84 gia đình có từ 2 liệt sĩ trở lên, 946 anh em là thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, nhiều người đã để lại nơi chiến trường một phần cơ thể, đặc biệt hàng trăm người chiến đấu ở các chiến trường đã bị nhiễm chất độc da cam, hậu quả đến nay còn rất nặng nề, cùng với hàng ngàn thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến tham gia phục vụ chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến đã góp phần xứng đáng cùng cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Trong những năm tới, Như Xuân tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra để có giải pháp hiệu quả phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô vừa và lớn, gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, phải nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Như Xuân (Thanh Hóa): Phát huy nội lực, tăng trưởng kinh tế - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Như Xuân

Tăng cường đảm bảo AN - QP, nhất là các địa bàn xung yếu, vùng sâu, biên giới, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của quê hương.

Với những kết quả đã đạt được, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Như Xuân đã có thành tích trong tổ chức và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.