Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những địa điểm cả nhà có thể vui chơi tại Hà Nội ngày 1/6

Đây đều là những địa điểm được nhiều phụ huynh yêu thích dẫn các bé đi chơi.

Ngày 1/6 không chỉ có các bé háo hức vì được nhận quà mà ngay cả phụ huynh cũng vô cùng chờ đón vì đây là dịp họ có thể bỏ công việc sang một bên và thỏa sức vui chơi bên con cái. Năm nay, ngày 1/6 rơi trúng vào thứ Hai nên có khá nhiều người chọn đi chơi vào cuối tuần. Tuy vậy, nếu có gia đình nào vẫn quyết chờ đến đúng ngày mới bung lụa thì cũng được thôi, có rất nhiều địa điểm sẵn sàng mở cửa để chào đón mọi người đấy.

Aeon Hà Đông

Mới khai trương chưa tròn 1 năm, Aeon Hà Đông luôn là địa điểm lý tưởng để cả gia đình có thể cùng nhau vui chơi, ăn uống trọn vẹn một ngày. Ở đây, các bố mẹ có thể đi mua sắm trong khi con cái đến khu Dream Kids để thỏa sức vận động.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khu vui chơi trẻ em ở Aeon Mall Long Biên.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đồ chơi nhiều lựa chọn cho các bạn nhỏ.

Tại khu trò chơi cho các bé con, Aeon bố trí khu vực đặc thù cho cả bé trai và bé gái. Trong khi bé trai là các trò thiên về thể chất thì bé gái lại có thể sáng tạo một cách dịu dàng với những chiếc bàn trang điểm, những em búp bê xinh đẹp.

Khu vui chơi của bé gái.

Khu bé trai.

Chơi ở Aeon thì các bố mẹ sẽ không cần phải lo lắng nhiều đến việc ăn uống bởi ở đây đã có hẳn khu tổ hợp đồ ăn của siêu thị. Hơn thế nữa, các nhà hàng tư nhân ở khu vực tầng 1 cũng nhiều vô kể từ đồ Việt, Trung, Hàn đến Nhật, Âu đủ loại, việc của chúng ta chỉ là lựa chọn xem ăn món nào mà thôi.

Các nhà hàng ăn uống ở Aeon.

Công viên nước Hồ Tây

Đến hẹn lại lên, cứ mùa hè là công viên nước Hồ Tây lại trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình, các bạn nhỏ giải nhiệt cơn nóng oi bức. Tính đến nay, tuổi đời của công viên đã có đến tận 15 năm rồi đấy.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 6.

Công viên nước Hồ Tây nhìn từ bên ngoài vào.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 7.

Còn đây là khung cảnh từ trên cao.

Sau những giờ phút học tập, làm việc căng thẳng, rất nhiều bạn nhỏ sẽ mong muốn được đắm mình trong làn nước mát lành, chơi những trò mạo hiểm thú vị. Công viên sở hữu 14 khu trò chơi dưới nước. Các trò chơi được trang bị với những vật liệu nhập khẩu vô cùng hiện đại từ Tây Ban Nha, đảm bảo an toàn cho mọi người khi đến đây vui chơi giải trí.

Bởi vậy, một chuyến đi công viên nước cũng là phần quà truyền thống mà các bố mẹ ở Hà Nội và những tỉnh lân cận thường dành tặng con cái mình.

Các bạn nhỏ rất thích chơi với nước.

Thiên đường Bảo Sơn

Thiên Đường Bảo Sơn bao gồm tất cả 8 địa điểm chuyên biệt: Thiên đường văn hóa, sinh thái, trò chơi, nghệ thuật, ẩm thực, công nghệ, hội thảo, và các hoạt động dưới nước. Trong đó thiên đường sinh thái là nơi được ưa chuộng nhất bởi được chia nhỏ thành 3 khu khác nhau: vườn thú quý hiếm, thế giới đại dương và khu sinh thái.

Ngoài ra, khu công viên nước cũng rất được nhiều người yêu thích bởi vào mùa hè nóng nực, khi đã vui chơi cả ngày thì việc được đắm mình trong làn nước mát lành vào buổi chiều sẽ rất tuyệt vời.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 9.

Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 10.

Khu công viên nước rất hấp dẫn.

Các khu thăm quan khác cũng thu hút các bạn nhỏ.

Về phần ăn uống, nếu không chọn giải pháp mang đồ ăn từ nhà đi thì Thiên Đường Bảo Sơn cũng có những phiên chợ bán cả đồ ăn truyền thống bán lẫn đồ Âu với giá cả phải chăng, hợp túi tiền và không lo bị "chặt chém".

Rạp xiếc Trung ương

Rời xa các nơi vui chơi vận động, Rạp xiếc Trung ương cũng là một lựa chọn không tồi để các bé thỏa sức khám phá. Tại đây, dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 nào cũng có các chương trình đặc sắc như: ca hát, nhảy múa, diễn kịch... dưới sự điều khiển khéo léo của các nghệ sĩ. Đây cũng là một địa điểm vui chơi hữu ích giúp các em tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam thông qua những hình ảnh trực quan và sống động.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 12.

Rạp xiếc Trung ương có nhiều hoạt động vào dịp 1/6 dành cho các bạn nhỏ.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 13.

Xem xiếc rất thú vị mà.

Mỗi suất xem xiếc không kéo dài lâu nên việc ăn uống trong rạp là không cần thiết. Bởi vậy, các bố mẹ có thể cho con xem xong rồi dẫn con đi ăn ở xung quanh khu vực đó hoặc là lên phố cổ cũng không xa lắm cho một bữa nhiều món ngon.

Các bạn nhỏ chắc chắn sẽ thích mê với những màn xiếc thú vị của các cô chú nghệ sĩ.

Phố đi bộ

Nằm ngay trung tâm Hà Nội, phố đi bộ từ lâu đã trở thành địa điểm "hẹn hò" lý tưởng vào mỗi cuối tuần của các gia đình vào cuối tuần. Dịp 1/6 năm nay rơi vào thứ 2 nên các bố mẹ nếu phải đi làm cũng có thể lựa chọn cho con lên đây chơi trước trong ngày chủ nhật cũng rất thú vị.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 15.

Phố đi bộ luôn đông đúc vào những ngày cuối tuần.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 16.

Các bạn nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi.

Trên phố đi bộ có nhiều điều hay ho mà chỉ những người kiên nhẫn và thật sự thả lỏng cơ thể mới cảm nhận được. Từng góc nhỏ của con đường bao quanh hồ Hoàn Kiếm đều có thể sáng tạo được những bức ảnh đẹp, hoặc xem các chương trình nghệ thuật đường phố, những màn ca hát của các bạn trẻ đam mê sáng tạo và thử sức.

Nhiều hoạt động hay ho ở phố đi bộ.

Ngoài ra, trên phố đi bộ thời điểm này còn có điều thú vị nữa, đó là hàng kem Tràng Tiền mới được tu sửa lại với diện mạo hoàn toàn mới. Đã không còn vẻ cũ kỹ của thời gian như xưa, kem Tràng Tiền bây giờ thực sự hiện đại và rất mát mẻ, thoải mái rất phù hợp cho các bạn nhỏ đến vui chơi.

Kem Tràng Tiền gần như là lựa chọn phải có nếu đã đặt chân đến phố đi bộ thì phải.

Phố sách

Phố 19/12 (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hay bây giờ còn được biết đến là "phố sách" là một tuyến phố ngắn dài khoảng 200m – một đầu thông ra phố Hai Bà Trưng, đầu kia thông ra phố Lý Thường Kiệt, nằm cạnh Tòa án nhân dân Hà Nội. Con phố này khá đặc biệt khi không có nhà nào ở cửa thông ra đường – trước đây được dùng làm bãi đỗ xe.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 19.

Con phố sách rất đẹp.

Đi chơi 1/6 ở Hà Nội - Ảnh 20.

Khung cảnh nhìn từ trên cao mới "chất" làm sao.

Con phố có đặt gian hàng của 16 nhà xuất bản tên tuổi như Kim Đồng , Nhã Nam, Thái Hà Book… và được thiết kế theo phong cách cổ xưa với tông màu nâu chủ đạo. Khi đến đây, cả người lớn và trẻ em sẽ đều cảm nhận được sự dễ chịu, nhẹ nhàng và yên tĩnh.

Các bạn nhỏ đam mê đọc sách khi đến đây sẽ thật sự là không muốn về bởi có quá nhiều đầu sách thú vị, thu hút. Ngoài ra, dọc theo tuyến phố còn có nhiều dãy ghế đủ loại được bố trí để bạn dừng nghỉ chân sau thời gian dạo bước tìm sách.

Các bạn nhỏ tha hồ lựa chọn sách ở đây nhé.