Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: 268 công dân hoàn thành thời gian cách ly

(Dân sinh) - 268 công dân trở về từ nước ngoài, hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống Covid-19 tại Trường Quân sự, Quân đoàn I, TP Tam Điệp (Ninh Bình) mới đây đã được bàn giao về địa phương.

Ngày 16/5, tại Trường Quân sự, Quân đoàn I, TP Tam Điệp (Ninh Bình), Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức buổi bàn giao 268 công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại đơn vị trở về địa phương.

Ninh Bình: Thêm 268 công dân hoàn thành cách ly tập trung - Ảnh 1.

Trao giấy chứng nhận cho người hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân Ảnh: Minh Quang

Các công dân trên trong 14 ngày cách ly tập trung, thường xuyên được kiểm tra y tế, theo dõi sức khỏe và được đảm bảo các điều kiện về ăn, nghỉ, sinh hoạt đầy đủ theo quy định. Hầu hết công dân có sức khỏe bình thường trong thời gian thực hiện cách ly. Một số trường hợp có biểu hiện ho do viêm họng, cao huyết áp đều được đội ngũ y, bác sĩ tư vấn và điều trị ổn định.

Trong thời gian cách ly, Trường Quân sự, Quân đoàn I đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đối với các công dân, kết quả 100% đều âm tính.

Tại buổi bàn giao, Trường Quân sự, Quân đoàn I đã tổ chức công bố quyết định phê duyệt danh sách kết thúc việc cách ly tập trung và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày cho các công dân trở về địa phương.

Các công dân được khuyến cáo sau khi trở về địa phương có trách nhiệm thông báo với chính quyền sở tại, tiếp tục tuân thủ thực hiện theo dõi, giám sát sức khoẻ 14 ngày tiếp theo và thực hiện tốt các khuyến cáo do Bộ Y tế đưa ra.