Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Bắt giữ xe tải chở hơn 100 nghìn khẩu trang y tế, hàng hóa không chứng từ

(Dân sinh) - Hơn 100 nghìn khẩu trang y tế cùng nhiều hàng hóa không chứng từ hóa đơn hợp lệ đang được vận chuyển đi tiêu thụ mới đây đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một số lượng lớn khẩu trang y tế, hàng hóa đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ trị giá gần 800 triệu đồng.

Ninh Bình: Bắt giữ xe tải chở hơn 100 nghìn khẩu trang y tế, hàng hóa không chứng từ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa vi phạm (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, vào hồi 14h20 phút ngày 10/2/, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, phát hiện xe ô tô tải BKS: 89C-18748 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 112.500 chiếc khẩu trang y tế, 920 đôi giầy thể thao các loại, 120 lọ tinh dầu, trị giá hàng hóa khoảng 800 triệu đồng.

Lái xe khai nhận tên Nguyễn Văn Thân, có địa chỉ thường trú tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Toàn bộ số hàng hóa trên Thân không xuất trình được hóa đơn chứng từ và các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ của các lô hàng.

Thân cũng khai nhận đang vận chuyển số hàng hóa trên từ TP Hồ Chí Minh ra TP Hà Nội để tiêu thụ, quá trình vận chuyển tới vị trí trên thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ.