Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Cứu nạn thành công nạn nhân ngã nhà cao tầng, mắc kẹt giữa 2 tòa nhà

(Dân sinh) - Một người dân ở Ninh Bình bị ngã từ tầng 3 của một tòa nhà, sau đó bị chấn thương nặng, mắc kẹt giữa hai tòa nhà mới đây đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình cứu nạn thành công.

Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình vừa cứu nạn thành công một người đàn ông bị ngã từ tầng ba tòa nhà, bị thương nặng và mắc kẹt giữa hai tòa nhà sau khi bị ngã.

Ninh Bình: Cứu nạn thành công người dân ngã nhà cao tầng, mắc kẹt giữa 2 tòa nhà - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sơ cấp cứu nạn nhân (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h20 ngày 3/10, tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Vào thời điểm trên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông Thái Văn Đán (SN 1959) là nhân viên cơ sở tẩm quất Quyết Tiến, phường Đông Thành bị trượt chân ngã từ tầng 3 xuống và bị kẹt giữa 2 vách tường hẹp của hai tòa nhà.

Khi phát hiện sự việc, người dân không thể tiếp cận giúp ông Đán và bản thân ông Đán do bị ngã từ trên cao gây chấn thương nên cũng không thể thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã được điều động đến hiện trường, nhanh chóng sử dụng các thiết bị cứu hộ để tiếp cận nạn nhân sau đó tổ chức sơ cứu ban đầu.

Lực lượng chức năng sau đó đã phải phá tường bao, chuyển nạn nhân ra ngoài bằng cáng y tế an toàn và đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.