Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Hơn 2.000 người trở về từ Đà Nẵng và các vùng dịch

Tính đến cuối ngày 31/7, tỉnh Ninh Bình đang quản lý, giám sát trên 2.000 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng và các vùng dịch.

Được biết, qua rà soát và theo thông báo của Bộ Y tế, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 8 trường hợp liên quan đến các bệnh viện tại Đà Nẵng trong thời gian từ đầu tháng 7/2020. Hiện tất cả các trường hợp này đều được cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó có 5 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Trong tổng số trên 2.000 trường hợp liên quan đến Đà Nẵng, đã có trên 600 trường hợp được lẫy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và có 289 trường hợp có kết quả âm tính, còn 317 trường hợp đang chờ kết quả. Trong đó, thành phố Ninh Bình nhiều nhất với 698 trường hợp, tiếp đến là thành phố Tam Điệp và huyện Gia Viễn với gần 300 trường hợp, các huyện còn lại, mỗi địa phương có từ hơn 100 đến trên 200 trường hợp về từ Đà Nẵng.

Ninh Bình: Hơn 2.000 người trở về từ Đà Nẵng và các vùng dịch - Ảnh 1.

Việc điều trị đối với 10 ca bệnh xác định, ngành Y tế đánh giá hầu hết có sức khỏe ổn định. Kết quả xét nghiệm của 10 ca bệnh đến ngày 31/7 cho thấy, có 03 ca âm tính lần 1 (BN 392, 394, 415), 03 ca âm tính 3 lần liên tiếp (BN 391, 393, 395), 04 ca dương tính (BN 389, 390, 396, 414).

Hiện nay, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục các hoạt động giám sát, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp liên quan đến Đà Nẵng về địa phương. Trước mắt lấy mẫu các trường hợp về từ ngày 18/7, sau đó tiếp tục lấy mẫu đối với các trường hợp liên quan đến Đà Nẵng từ 1/7/2020.

Thời gian qua, khi dịch COVID-19 ở Ninh Bình cơ bản được khống chế, mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của tỉnh, cuộc sống người dân dần trở lại trạng thái bình thường, thì ngày 24/7 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố lại xuất hiện các ca bệnh mới tại cộng đồng. Điều đáng nói là, do tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tương đối tốt thời gian qua, cộng với việc kích cầu du lịch đã khiến nhiều người trong nước, trong đó có tỉnh Ninh Bình đến thành phố Đà Nẵng tham quan, du lịch. Việc thành phố Đà Nẵng xuất hiện các ca bệnh tại cộng đồng đang gây nên "làn sóng thứ hai" mắc COVID-19 tại một số địa phương và nguy cơ lây lan cao ra cả nước nếu không được khoanh vùng, rà soát, khống chế. Cùng với đó, cần hơn cả là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với dịch bệnh, không chủ quan, lơ là, kê khai gian dối, giấu bệnh...

Ninh Bình: Hơn 2.000 người trở về từ Đà Nẵng và các vùng dịch - Ảnh 2.

Kiểm tra vật tư, phương tiện phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình

Bác sỹ Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết: "Kể từ khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn tiếp tục tiếp nhận hàng trăm người Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại các khu cách ly tập trung. Qua đó đã phát hiện thêm 10 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tập trung, kịp thời cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế. Cùng với đó, ngành chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở tiếp tục rà soát, nắm bắt các trường hợp về địa phương qua con đường nhập khẩu hoặc tiểu ngạch để có hình thức giám sát, cách ly phù hợp...".

Hiện nay, trước yêu cầu tình hình dịch bệnh trong điều kiện mới, ngành Y tế Ninh Bình tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình, phát huy vai trò, trách nhiệm chủ chốt, nòng cốt trong nhiệm vụ phòng, chống dịch, tiếp tục xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản liên quan về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục duy trì các hoạt động phòng, chống dịch của ngành, như các đội đáp ứng nhanh, đội cấp cứu nội viện, lưu động ngoại viện; rà soát lại trang thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi cách ly, chủ động nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các tuyến. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối việc phòng, chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, thực hiện tốt công tác phòng hộ cho nhân viên y tế, không để lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các sở, ban, ngành, lực lượng liên quan trong điều tra, giám sát và xử lý các thông tin về dịch bệnh...

Đặc biệt, tiếp tục tinh thần "Chống dịch như chống giặc", hiện ngành Y tế Ninh Bình tập trung cho công tác dự phòng bằng việc giám sát các trường hợp đi, về từ Đà Nẵng. Đã lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục trường hợp có yếu tố dịch tễ về từ Đà Nẵng, xét nghiệm cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP, đối tượng là nhân viên y tế, những người nguy cơ cao... nhằm sàng lọc, phân loại các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, kịp thời cách ly, điều trị.

Cùng với đó, tại các cơ sở y tế đang cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, thực hiện nghiêm ngặt quy trình, quy định của Bộ Y tế về quy trình thăm khám, điều trị cho bệnh nhân, đầu tư đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dụng... phòng hộ cho nhân viên y tế, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế và cộng đồng, kiên quyết không để dịch bệnh COVID-19 quay trở lại.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành các công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, tiếp tục quan điểm "chống dịch như chống giặc", trên tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, không chủ quan; kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả, thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, các diễn biến mới của dịch bệnh, cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp...

Với thành công của việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn trước đây, tỉnh Ninh Bình tiếp tục huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, đúng đắn, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là ý thức, sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của mỗi người dân, tin rằng, dịch bệnh COVID-19 sẽ được khống chế trong thời gian sớm nhất.