Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Tuyên truyền nhân Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS

(Dân sinh) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức ra quân tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

Với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030", hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 và hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố của thành phố Ninh Bình.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng nhân tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 10/11 đến 10/12/2019.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 15/9/2019, lũy tích phát hiện nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 4.070 người. Trong đó, tổng số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 1.796 người; tổng số trường hợp bệnh nhân AIDS còn sống là 1.182 người và tổng số trường hợp tử vong do AIDS là 1.092 người. Riêng 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 81 trường hợp nhiễm HIV; số chuyển AIDS là 24 trường hợp và 5 ca tử vong do AIDS.