Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nơi chắp cánh tương lai các thế hệ học sinh vùng quê nghèo

(Dân sinh) - Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra đời từ năm 1971. Từ khi khai sinh cho đến nay, ngôi trường luôn xứng danh là địa chỉ giáo dục tin cậy và được đánh giá là điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện của ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh.

Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh): Nơi chắp cánh tương lai của các thế hệ học sinh vùng quê nghèo khó - Ảnh 1.

Trường THPT Cẩm Bình

Năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở vào giai đoạn quyết liệt, cam go, ngôi Trường THPT Cẩm Bình đã ra đời như một minh chứng cho sức sống bền bỉ và tinh thần bất khuất của người dân Hà Tĩnh.

Mỗi năm học qua đi, trường luôn nỗ lực phấn đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xứng đáng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước.

Những năm qua, tình hình chính trị-xã hội của đất nước, địa phương ổn định, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực đã tác động tốt đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó, trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Xuyên; sự phối kết hợp có hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, nhân dân trên địa bàn trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp GD&ĐT.

Đó là những điều kiện hết sức thuận lợi để trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung xây dựng đội ngũ, phát triển về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Quy mô trường lớp, học sinh ổn định, nguồn tuyển sinh dồi dào, luôn duy trì trên 40 lớp và gần 1.600 học sinh mỗi năm học. Trường học một ca, nên có điều kiện tổ chức các hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn trường ngày càng hoạt động có hiệu quả, trở thành hạt nhân lãnh đạo, tổ chức giữ vững môi trường sư phạm đoàn kết, thân thiện.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ trường liên tục đạt "Trong sạch vững mạnh xuất sắc" và là một trong 36 cơ quan, ban ngành trong tỉnh được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Năm 2017, trường tiếp tục được tỉnh công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I (2017 - 2022). Các năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017-2018, 2018-2019 Trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch nước Tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2018.

Nói về sự phát triển của nhà trường, thầy giáo Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "5 năm lại đây, tập thể nhà trường cùng 10 cá nhân được vinh danh trong Hội nghị điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; được Bộ GD&ĐT vinh danh 5 Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, trong đó có 1 cán bộ của trường, 2 CSTĐ cấp tỉnh, 7 giáo viên giỏi tỉnh, 17 CSTĐCS, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; trường được ngành chọn làm điểm về mô hình đổi mới phương thức tổ chức hoạt động dạy học theo Nghị quyết số 29 của ban Chấp hành Trung ương cho khối THPT toàn tỉnh.

Phát huy ưu thế trường đạt chuẩn Quốc gia trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hàng năm trường tiếp tục rà soát các hạng mục, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường mua sắm, bổ sung nhiều tài liệu, sách giáo khoa, các trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đến nay, trình độ đội ngũ không ngừng được nâng lên về nhiều mặt, luôn cập nhật tri thức khoa học mới để vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó: trên chuẩn 17 đồng chí, 1 Tiến sĩ; 1 Cao cấp chính trị; 4Trung cấp chính trị; 1 đang học Thạc sĩ.

Không phụ sự dạy bảo, dìu dắt hết lòng của các thầy cô giáo, học sinh trường THPT Cẩm Bình luôn có ý thức vươn lên trong học tập và tu dưỡng đạo đức. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của trường có nhiều chuyển biến tích cực qua từng năm, tiếp tục khẳng định "thương hiệu" của trường. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm luôn đạt trên 99%; học sinh giỏi toàn diện tăng đều hàng năm. Đặc biệt, học sinh giỏi cấp tỉnh có sự cải thiện mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn ở tốp 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

Thực hiện việc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo tinh thần Nghị Quyết 29 của Đảng, không chỉ học tốt, học sinh trường THPT Cẩm Bình còn say mê sáng tạo kỹ thuật với nhiều dự án, sản phẩm đạt cấp Tỉnh, cấp Quốc gia; đồng thời thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, phân luồng, hướng nghiệp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng, hiệu quả, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên, học sinh; tạo được những sân chơi bổ ích, lành mạnh, thu hút đông đảo nhiều người tham gia; gắn kết tình cảm đồng chí, đồng nghiệp, thầy trò theo tinh thần của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; tích hợp kiến thức liên môn, phát triển năng lực thực hành để giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Nhà trường luôn là đơn vị tiên phong trong việc tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, nhà nước của Ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và quản lý đạt hiệu quả tốt.

Để thực hiện tốt theo Nghị Quyết 29 nhà trường đã chủ động phân cấp quản lý giáo dục một cách mạnh mẽ; chỉ đạo "Trung tâm giao dịch một cửa", nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm công dân, cải tiến phương thức làm việc, thực hiện giải quyết đúng quy trình thủ tục, đồng thời đảm bảo nhanh gọn, giảm phiền hà cho người dân, được ngành và dư luận đánh giá là một trong những đơn vị tốt nhất tỉnh. Xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng Thông tin điện tử của ngành; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thi, quản lý tài chính, quản lý nhân sự; khai thác thông tin thông qua mạng Internet... góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Hướng tới Kỷ niệm 50 năm thành lập trường vào năm 2021, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", xây dựng trường THPT Cẩm Bình phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục Hà Tĩnh.