Quay lại Dân trí
Dân Sinh

NSƯT Xuân Bắc cùng hàng trăm nghệ sĩ tặng quà cho trẻ kém may mắn

(Dân sinh) - NSƯT Xuân Bắc cùng hàng trăm nghệ sĩ, trong đó có 50 ông già Noel và 50 bà già Noel sẽ dành hơn 100 món quà nhỏ dành cho các bạn nhỏ kém may mắn trong chương trình “Đón mùa Giáng sinh lung linh” tại Ngôi làng Bắc Âu tại Ecopark (Hà Nội) vào ngày 22 và ngày 24/12/2019.

Là một trong số những nghệ sĩ đặc biệt quan tâm tới trẻ em, dịp Noel 2019, nghệ sĩ Xuân Bắc quyết định dành tặng các em nhỏ 1 món quà vô cùng đặc biệt. Với không gian ngập tràn phong cách Bắc Âu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ 100 nghệ sĩ, Xuân Bắc tin rằng anh có thể đem tới cho trẻ em 1 mùa Noel vui tươi, bổ ích.

Theo tiết lộ từ Xuân Bắc, anh và hàng trăm công nhân đã vất vả nhiều tháng nay để biến Công viên Hồ Thiên Nga Ecopark thành khu vui chơi mang phong cách 1 ngôi làng Bắc Âu. Theo đó, khán giả nhí sẽ được tận hưởng không gian lung linh ngập tràn tuyết trắng nhân tạo cùng các mô hình ông già Noel, tuần lộc, cầu tuyết khổng lồ...

NSƯT Xuân Bắc cùng hàng trăm nghệ sĩ tặng quà cho trẻ kém may mắn - Ảnh 1.

Điểm nhấn đặc biệt cho khu vực sân khấu là 1 cây thông thật cao tới 8m, được nhập khẩu từ Mỹ. Ngoải ra, ngôi nhà của ông già Noel cùng những chú tuần lộc được đặt trên đồi cũng là một trong những điểm đặc biệt của lễ hội. Ngôi nhà sẽ tái hiện lại phong cảnh nên thơ của những ngôi làng Châu Âu. Đây là nơi các bạn nhỏ có thể vào tham quan và tham gia những buổi đọc truyện Giáng sinh vô cùng ấm áp. Các bé được đi cầu trượt để đến nhà. Ống khói đỏ là nơi các gia đình có thể quyên góp đồ chơi cũ, quần áo cũ để ông già Noel chuyển đến cho những trẻ em kém may mắn trong đêm giáng sinh. Không chỉ chú trọng tới việc trang trí không gian, nghệ sĩ Xuân Bắc tiết lộ anh còn dày công mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tới biểu diễn và hóa trang thành các ông già, bà già Noel để tặng quà cho các khán giả nhí.

NSƯT Xuân Bắc cùng hàng trăm nghệ sĩ tặng quà cho trẻ kém may mắn - Ảnh 2.

Tại chương trình, bên cạnh đó, những tiết mục ảo thuật, những màn đồng ca các ca khúc bất hủ về giáng sinh cũng sẽ khiến các khán giả nhí không chỉ "đã mắt" mà còn "đã tai". Chia sẻ về lễ hội Noel đặc biệt này, Xuân Bắc cho biết anh đã ấp ủ dự định tổ chức 1 khu vui chơi an toàn, nhân văn cho trẻ em từ cách đây 10 năm nhưng phải đến thời điểm hiện tại mới có thể thực hiện được. Tại Lễ hội này, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết anh đã dành nhiều thời gian để tự tay chăm chút cho từng mô hình trang trí, từng kế hoạch biểu diễn tại đây. "Toàn bộ sân khấu đã được chúng tôi dày công xây dựng làm sao không gây ảnh hưởng hay xước xát tới các em nhỏ, các em hoàn toàn có thể đi chân trần vui chơi tại đây mà không lo có những mảnh sành hay miếng gỗ nào găm vào chân. Các bé sẽ được trải nghiệm các trò chơi lâu nay chỉ có trong cổ tích như câu chuyện "Cô bé bán diêm". Ước mơ của tôi là sau khi nhìn thấy em bé bán diêm đốt lên que diêm cuối cùng thì không còn là kết thúc câu chuyện là người bà mất nữa mà sau khi bà mất, em bé sẽ dựa vào vòng tay của chính bố mẹ mình, mở ra một sân khấu mới lung linh và rực rỡ"- nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ.

Xuân Bắc là một diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng với vai Núi trong bộ phim "Sóng ở đáy sông", anh trở thành cây hài ăn khách của "Gặp nhau cuối tuần" trên VTV3 và nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo quân nhiều năm nay. Hiện anh là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.  Ngoài việc là một diễn viên, một người dẫn chương trình nổi tiếng, Xuân Bắc còn tham gia vào các hoạt động đoàn thể. Anh đã được trao tặng danh hiệu "Thanh niên ưu tú thủ đô".

Nghệ sĩ Xuân Bắc còn được biết đến với hình ảnh đại sứ thiện chí của nhiều chương trình từ thiện. Trong đó có Đại sứ thiện chí của UNICEF về nước sạch và vệ sinh môi trường từ năm 2010. Chia sẻ về quan điểm làm từ thiện, Xuân Bắc từng cho biết, anh làm từ thiện trước hết cho bản thân, là việc mình muốn làm và cần làm, để thỏa mãn bản thân mình. Cũng theo Xuân Bắc, nghệ sĩ làm từ thiện nhiều lúc cũng gặp không ít điều tiếng. Hình ảnh vừa được đăng trên báo, đã có người bảo: "Lâu lắm rồi chả có tác phẩm gì nên xuất hiện cho người ta đỡ quên tên". Nhưng cũng có những nghệ sĩ đi làm từ thiện rồi chụp ảnh tự sướng đưa lên facebook để… khoe, hay lao xuống bùn, vấy bẩn lên người rồi chụp ảnh để ra vẻ đang làm từ thiện vất vả. Anh cũng phản đối những việc làm từ thiện khoe mẽ. Nhưng công chúng cũng cần nhìn nhận đúng về công việc từ thiện của nghệ sĩ. Với anh, những việc làm xuất phát từ trái tim thì sẽ đến với trái tim. Bên cạnh đó, người nghệ sĩ cần có ý thức về trách nhiệm với xã hội, cộng đồng của mình.