Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông bố trẻ tự làm khung vận động và giá sách cho con, chỉ vài trăm ngàn đồng mà con thích mê

Ông bố trẻ đã tận dụng ống nhựa PVC, các miếng nhựa ốp trần... để tặng cho các con những món quà nhỏ đáng yêu.

Những ngày nghỉ ở nhà vì dịch Covid-19, nhiều bậc phụ huynh đau đầu không biết nên tổ chức hoạt động vui chơi nào để các con bớt nhàm chán và không sa đà vào iPhone, iPad, laptop,... Giống như nhiều gia đình khác, vợ chồng anh chị Chu Hà - Nguyễn Doanh (Hải Dương) cũng rơi vào tình trạng này.

Vợ chồng anh chị hiện đang có 2 cô con gái nhỏ: bé Hà Linh (6 tuổi) và bé Hà My (16 tháng tuổi). Cả hai bé đều đang tuổi ăn tuổi lớn và ham mê vận động. Để các con được thoải mái nô đùa, anh Doanh đã quyết định tự tay làm một khung vận động từ những ống nhựa PVC. 

Ông bố trẻ tự làm khung vận động và giá sách cho con, chỉ tốn vài trăm ngàn đồng mà bền đẹp, quan trọng là con thích mê - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của anh chị Chu Hà - Nguyễn Doanh.

Sau khi tham khảo các khung vận động cho trẻ ở trên mạng, anh Doanh bắt tay tự chế một khung riêng cho các con. Quá trình làm khung bao gồm đo đạc kích cỡ và mua nguyên vật liệu gồm: ống nhựa PVC, thanh sắt, keo dán ống, đoạn nối, dây, keo nhựa,... Tổng chi phí chỉ hết 600 ngàn đồng nhưng thành quả thì vô cùng bất ngờ.

Ông bố trẻ tự làm khung vận động và giá sách cho con, chỉ tốn vài trăm ngàn đồng mà bền đẹp, quan trọng là con thích mê - Ảnh 2.

Tổng chi phí chỉ hết 600 ngàn đồng nhưng thành quả thì vô cùng bất ngờ.

Chiếc khung vận động có các bậc thang được làm xong chỉ trong vòng 1 ngày chủ nhật. Hai bé Hà Linh và Hà My sau đó rất thích thú với món quà của bố và say mê leo trèo trên những bậc thang. Chị Chu Hà cho biết, trong mỗi ống nhựa anh Doanh đều cẩn thận lồng thêm các thanh sắt tròn để tăng độ chắc chắn. Không chỉ vậy, phần trên giá của khung vận động, anh Doanh còn làm thêm vòng xà tay để bé lớn đu xà, luyện tập sức khỏe.

Ông bố trẻ tự làm khung vận động và giá sách cho con, chỉ tốn vài trăm ngàn đồng mà bền đẹp, quan trọng là con thích mê - Ảnh 4.

Bé Hà Linh thích thú đu xà.

Ngoài khung vận động, anh Doanh còn tự làm cả giá sách tặng cho con. Mục đích là để khuyến khích các bé ham đọc sách hơn trong những ngày nghỉ ở nhà. Chị Hà cho biết, chiếc giá sách được vợ chồng anh chị tham khảo ý tưởng từ một bài đăng trên Facebook.

Thấy tiện lợi và dễ làm nên anh chị đã quyết định tự làm một chiếc giá sách nhỏ gọn cho con. Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, anh Doanh thu gom những tấm nhựa ốp trần cũ, dùng thêm 3 lọ keo con voi được bà ngoại tài trợ để lắp giá sách. Tổng thiệt hại lần này là 0 đồng vì nguyên vật liệu toàn đồ cũ và đồ được tài trợ.

Ông bố trẻ tự làm khung vận động và giá sách cho con, chỉ tốn vài trăm ngàn đồng mà bền đẹp, quan trọng là con thích mê - Ảnh 5.

Anh Doanh tỉ mỉ làm giá sách cho con.

Sau một ngày đo đạc, vẽ mô hình và cắt dán, anh Doanh đã làm xong chiếc giá sách 5 tầng xinh xắn và cực kỳ chắc chắn cho con. Không chỉ bày sách, chiếc giá còn được anh Doanh thiết kế những hộc nhỏ ở dưới để con đựng cặp sách hay những món đồ nhỏ như máy tính cầm tay,... Từ ngày có giá sách, các bé nhà anh Doanh - chị Hà đều chăm chỉ đọc sách hơn bởi những cuốn sách được bày ngay trước mặt, rất tiện lợi cho việc đọc hàng ngày.

Ông bố trẻ tự làm khung vận động và giá sách cho con, chỉ tốn vài trăm ngàn đồng mà bền đẹp, quan trọng là con thích mê - Ảnh 7.

Chiếc giá sách sau khi hoàn thành.

Theo chị Hà chia sẻ, vợ chồng anh chị đã làm giá sách cho con dựa theo công thức tham khảo trên mạng sau:

Nguyên liệu: 

- Bìa mô hình (fomex)
- Thước sắt
- Dao rọc giấy
- Keo dán sắt

Cách làm:

- Cắt bìa lần lượt thành nhiều mảnh kích thước: 4 miếng hình chữ nhật 7,5x30cm, 3 miếng hình chữ nhật 20x30cm, 1 miếng hình chữ nhật 10x30cm. 1 miếng chữ nhật 30x60, 1 miếng chữ nhật 40x60, 2 miếng hình thang làm 2 cạnh góc. Dài x rộng x cao lần lượt là 60x15x30 (chiều cao ở đây tính là cạnh đáy của kệ).

- Sau khi đã cắt bìa thành những mảnh kích thước như trên, dùng keo dán sắt để ráp lại thành kệ. Bố mẹ nên dùng viết chì viết định vị sẵn những điểm cần dán trước sẽ ngay ngắn hơn. Ngoài ra nên lót sẵn giấy dưới nền nhà vì khi đổ keo dán sắt rất dễ rơi rớt xuống sàn và khó lau sạch. Khi dán hãy thật khéo để khớp vị trí ngay lần đầu vì khi không khớp, giật ra dán lại kéo sẽ không dính chắc như lần đầu.

Dựa theo công thức chị Hà chia sẻ, các bậc cha mẹ có thể tự làm giá sách cho con để khuyến khích các bé chăm đọc hơn và không sa đà vào các thiết bị điện tử trong thời gian nghỉ dài ngày ở nhà vì dịch.

Ông bố trẻ tự làm khung vận động và giá sách cho con, chỉ tốn vài trăm ngàn đồng mà bền đẹp, quan trọng là con thích mê - Ảnh 9.