Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Lê Huy Lập làm Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II

(Dân sinh) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Huy Lập Trạm trưởng Trạm Kiểm định Vũng Tàu (Trung tâm Kiểm định An toàn khu vực II) giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II.

Theo đó, ngày 13/01, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm ông Lê Huy Lập, Trạm trưởng Trạm Kiểm định Vũng Tàu, thuộc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, kể từ ngày 01/01/2020. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lê Huy Lập làm phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng cho ông Lê Huy Lập

Trao quyết định và chúc mừng ông Lê Huy Lập, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tin tưởng với cương vị công tác mới của mình, ông Lập sẽ tiếp tục phát huy các kinh nghiệm và năng lực trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ mà Thứ trưởng giao cho tân phó giám đốc là phải bắt tay ngay vào công việc, sát cánh cùng Ban giám đốc đẩy nhanh lộ trình cổ phần hóa Trung tâm. Phải là hạt nhân  gắn kết CBCNV tạo thêm sức mạnh cho khối đoàn kết trong đơn vị.

Ông Lê Huy Lập làm phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II  - Ảnh 2.

Tân phó giám đốc Lê Huy Lập nhận nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao phó

Đồng thời phải vượt qua và tháo gỡ khó khăn hiện tại, nâng cao trình độ, học hỏi, phối hợp giám đốc và các trưởng phó phòng chủ động tìm việc làm, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh. 

Thứ trưởng cũng đề nghị tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ ông Lập để giành được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Ông Lê Huy Lập làm phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II  - Ảnh 3.

Ông Lê Huy Lập nhận hoa và lời chúc mừng từ giám đốc Trung tâm II - Lê Công Sơn

Ông Lê Công Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II (Trung tâm II) thay mặt đơn vị cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Đào ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và tập thể lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã tạo điều kiện cho phép Trung tâm II được bổ sung thêm cấp phó. Với khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhân sự lãnh đạo thiếu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của công việc lâu dài. Giám đốc chúc mừng  ông Lê Huy Lập đã nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo Bộ và tập thể Trung tâm II. Và với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, sự phấn đấu, kinh nghiệm công tác hơn 20 năm mong muốn ông Lập tiếp tục sát cánh cùng Ban lãnh đạo Trung tâm II. 

Ông Lê Huy Lập với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác, từng là kiểm định viên, kinh qua công tác quản lý ở Trạm kiểm định miền Tây, Trạm kiểm định Vũng Tàu và nay được bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm II. 

Ông Lê Huy Lập làm phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II  - Ảnh 4.

Ông Lê Huy Lập nhận được sự chúc mừng từ Lãnh đạo Bộ và tập thể Trung tâm II

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có 3 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn, trong đó Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II là con chim đầu đàn, Trung tâm đã khẳng định được thượng hiệu và vị thế của mình trong thời gian qua. Trung tâm cũng là đơn vị hoạt động có hiệu quả và có nhiều đóng góp cho Bộ trong việc xây dựng các văn bản và Luật an toàn vệ sinh lao động trong thời gian qua.