Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Mai Xuân Liêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

(Dân sinh) - Ngày 16/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua 28 nghị quyết về cơ chế chính sách; miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh và bầu ông Mai Xuân Liêm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu bổ sung ông Mai Xuân Liêm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với tỷ lệ phiếu bầu 80/80 đại biểu có mặt tại Kỳ họp.

Ông Mai Xuân Liêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ông Mai Xuân Liêm, sinh ngày 25/2/1974, dân tộc Mường, quê quán xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cử nhân Kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Lý luận chính trị Cao cấp; Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp.

Ông Mai Xuân Liêm có gần 20 năm công tác trong ngành giao thông vận tải. Trước khi được bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Mai Xuân Liêm từng trải qua nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa; Bí thư Thị ủy, Thành ủy thành phố Sầm Sơn.

Như vậy, hiện UBND tỉnh Thanh Hóa có 4 phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm và bà Lê Thị Thìn.

Trước đó, ngày 5/7/2019, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.