Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"ông trùm" Juventus ra tay vụ Ronaldo nổi giận bỏ về sớm

(Dân sinh) - CR7 sẽ không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ CLB với hành vi trong trận đấu gặp Milan vừa qua. Tuy không bị phạt nhưng Ronaldo sẽ phải đưa ra lời xin lỗi trước toàn đội trong buổi họp gần nhất của Juventus sau đợt tập trung ĐTQG tháng 11.

"ông trùm" Juventus ra tay vụ Ronaldo nổi giận bỏ về sớm - Ảnh 1.

Ronaldo đi thẳng vào đường hầm sau khi bị thay ra và bỏ về trước khi trận đấu kết thúc

Theo Zing.vn, các cầu thủ Juventus đang chờ đợi lời xin lỗi từ Cristiano Ronaldo sau hành động tự ý bỏ về sớm trong trận đấu với AC Milan ở vòng 12 Serie A hôm 11/11.

Các cầu thủ "Bianconeri" cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận với một cầu thủ tên tuổi như Ronaldo.

Nguyên nhân là bởi CR7 bị HLV Maurizo Sarri thay ra từ phút 55 và đó là lần thứ 2 trong tuần ông thầy người Italia có quyết định này.

Hành động này của Ronaldo đang khiến giới mộ điệu Italia dậy sóng, thậm chí có tin đồn siêu sao người Bồ Đào Nha có thể bị cấm thi đấu 2 năm vì... trốn thử doping. Điều mọi người mong đợi nhất là Juventus sẽ đối xử như thế nào với Ronaldo sau tình huống này. Một án phạt nặng để "rung cây dọa khỉ" hay chỉ là một hình phạt răn đe cho qua chuyện?

Tuy nhiên, theo tin từ Gazzetta dello Sport của Ý, CR7 sẽ không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ CLB với hành vi trong trận đấu gặp Milan vừa qua. Nguồn tin cho biết đó là quyết định của chủ tịch Andrea Agnelli. "Ông trùm" của Juventus rất ủng hộ quyết định thay người của HLV Sarri nhưng hiểu được phản ứng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cần phải biết rằng Andrea Agnelli hãn hữu lắm mới nhúng tay vào một vụ việc kiểu như thế này. Những người thường đứng ra xử lý vụ việc là phó chủ tịch Pavel Nedved hoặc giám đốc thể thao, Fabio Paratici. Điều này cho thấy Juventus cũng không hề qua loa trong vụ việc này, có vẻ như "Lão bà" muốn xử lý êm đẹp không muốn tiếng xấu bay ra ngoài.

Cũng theo tờ Gazzetta dello Sport, tuy không bị phạt nhưng Ronaldo sẽ phải đưa ra lời xin lỗi trước toàn đội trong buổi họp gần nhất của Juventus sau đợt tập trung ĐTQG tháng 11. Kết quả này tới từ cuộc nói chuyện của Fabio Paratici và Jorges Mendes, người đại diện của Ronaldo ngay sau khi trận đấu kết thúc.

 Trong bài phát biểu sau trận đấu tại Allianz, nhà cầm quân người Italy HLV Maurizio Sarri cho biết: "Giữa tôi và Ronaldo không có mâu thuẫn, nhưng cậu ấy sẽ phải giải thích chuyện này với đồng đội của mình".

Hành động của siêu sao sinh năm 1985 khiến một bộ phận CĐV Juventus phẫn nộ. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Serie A đã quyết định không đưa ra bất kỳ án phạt nào cho thủ quân tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.