Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Trump ký lệnh cấm giao dịch với công ty sở hữu TikTok, WeChat

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm mọi giao dịch của Mỹ với ByteDance và Tecent - chủ sở hữu của 2 ứng dụng phổ biến TikTok và WeChat sau 45 ngày nữa.

Theo Báo Tuổi trẻ, thông cáo báo chí ngày 6/8 trên trang web của Nhà Trắng, về sắc lệnh hành pháp liên quan đến TikTok và WeChat, cho biết ông Trump đã viện dẫn những quan ngại về quyền riêng tư như là lý do của hành động chống lại 2 ứng dụng này.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ WeChat và TikTok đã tự động thu thập một lượng lớn thông tin từ người dùng, kiểm duyệt nội dung...

Do đó, sắc lệnh cấm mọi tổ chức và cá nhân tại Mỹ giao dịch với ByteDance Ltd. (công ty mẹ của TikTok), có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc hoặc các công ty con của ByteDance.

Ông Trump ký lệnh cấm giao dịch với công ty sở hữu TikTok, WeChat - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, sắc lệnh cũng cấm mọi tổ chức và cá nhân tại Mỹ giao dịch với tập đoàn Tencent, chủ sở hữu WeChat. Lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 6/8.

Báo Dân trí cũng đưa tin, "Mỹ phải có hành động cứng rắn đối với chủ sở hữu TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta”, ông Trump nêu rõ trong sắc lệnh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn các ứng dụng của Trung Quốc, cũng như các công ty viễn thông Trung Quốc, tiếp cận các thông tin nhạy cảm về doanh nghiệp và người dân Mỹ.

Cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm qua tuyên bố các động thái của Mỹ đã đi ngược lại với các nguyên tắc thị trường và không dựa trên cơ sở thực tế. Ông Wang kêu gọi Mỹ “sửa chữa sai lầm”.

Cả TikTok và chủ sở hữu ByteDance đều phủ nhận có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. TikTok năm ngoái cho biết 60% trong tổng số 26,5 triệu người sử dụng ứng dụng này hàng tháng là công dân Mỹ có độ tuổi từ 16 tới 24.