Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Vương Đình Huệ: "Điều chúng ta lo ngại đã xuất hiện trong thực tế"

(Dân sinh) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói, "Đến hôm nay điều chúng ta lo ngại đã xuất hiện trong thực tế, Hà Nội có bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19". Vì vậy, ông Huệ nêu rõ, không được chủ quan, nhưng phải bình tĩnh, không quá lo lắng. Hà Nội sẽ sớm công bố những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N để người dân nắm được, chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Sẽ công khai mọi thông tin để người dân nắm rõ

Như báo Dân Sinh đã đưa tin, gần 23h đêm qua 6/3, Hà Nội họp khẩn về  tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung công bố bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi dương tính với Covid -19. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có 17 ca nhiễm Covid -19. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội  Vương Đình Huệ nói, "Đến hôm nay điều chúng ta lo ngại đã xuất hiện trong thực tế, Hà Nội có bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19". 

Vì vậy, ông Huệ nêu rõ, không được chủ quan, nhưng phải bình tĩnh, không quá lo lắng.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phải nắm rõ tình hình dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N. Trong đó, thành phố Hà Nội phải nắm chắc được tổ lái, tiếp viên và hành khách trên chuyến bay có số hiệu VN0054.

“Tôi vừa liên hệ với lãnh đạo của Việt Nam Airline tạm dừng không khai thác máy bay mang số hiệu VN0054”, ông Huệ thông tin.

Theo ông Huệ, qua rà soát có 22 hộ dân với 176 nhân khẩu ở phường Trúc Bạch tiếp xúc gần bệnh nhân N. cần phải kiểm soát chặt chẽ. “Cần phải tiến hành xét nghiệm sớm những hộ dân ở khu vực này”, ông Huệ nói và yêu cầu, nếu cần thiết phải đưa vào bệnh viện để cách ly.

"Hôm nay thành phố họp kịp thời, công bố công khai để người dân thấy Chính phủ và chính quyền Hà Nội rất có trách nhiệm, hành động quyết liệt, phải thông tin để người dân chủ động phòng ngừa và khai báo sức khỏe của mình cho nhà chức trách”, ông Huệ nói và đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia tính toán không chỉ riêng Hà Nội, mà tất cả các nơi đều cần có khai báo bắt buộc.

“Tại bệnh viện Hồng Ngọc có 18 y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân rồi. Theo khuyến cáo của WHO, chúng ta phải có biện pháp bảo vệ đội ngũ y bác sĩ, người già và trẻ em”, ông Huệ nhấn mạnh.

“Cần phải tiến hành xét nghiệm sớm những hộ dân ở khu vực này. Nếu cần thiết, phải đưa vào bệnh viện để cách ly, chứ không để ở khu dân cư”, ông Huệ nói thêm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phải bảo vệ cho nhân viên y tế trước tình hình xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô. 

“Tại bệnh viện Hồng Ngọc có 18 y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân rồi. Theo khuyến cáo của WHO, chúng ta phải có biện pháp bảo vệ đội ngũ y bác sĩ, người già và trẻ em”, ông Huệ nhấn mạnh.

Còn chuyện đi học lại, ông Huệ đề nghị Ban chỉ đạo TP ngày mai 7/3 sẽ họp tiếp, căn cứ vào điều kiện thực tế, TP Hà Nội sẽ quyết định cho học sinh đến trường hay không. 

Ông Vương Đình Huệ: "Điều chúng ta lo ngại đã xuất hiện trong thực tế" - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp khẩn lúc nửa đêm của Hà Nội (Ảnh: Hương Ngô)

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo, Ban chỉ đạo nhận được tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến 21h30 ngày 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi.

Bệnh nhân này làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Cũng theo ông Chung, tài xế và 5 người phục vụ của gia đình chị N.H.N đã được cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới. 17 y bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc với chị N.H.N, đang cách ly tại bệnh viện Hồng Ngọc.

Khu vực xung quanh nhà bệnh nhân ở phố Trúc Bạch được cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử khuẩn. Các nhà từ số 125 đến 139 phố Trúc Bạch được cách ly tại chỗ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, tất cả những thông tin về hành trình của nữ bệnh nhân N.H.N sẽ được chuyển cho phía Anh và Pháp để xác minh nơi ở của chị này London và Paris trước đó.

Hà Nội cũng đang phối hợp với Vietnam Airlines xác định tất cả tiếp viên của chuyến bay để cách ly. “Việc này phải làm ngay đêm nay và sáng mai”, ông Chung nói.

Thành phố Hà Nội sẽ sớm công bố những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N để người dân nắm được, chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Đường đi của ca nhiễm Covid- 19 đầu tiên tại Hà Nội

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, vào ngày 15/2, bệnh nhân xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà tại London (Anh). Đến ngày 18/2, bệnh nhân N.H.N từ London sang Milan (Ý) du lịch.

Ngày 25/2, chị N.H.N. sang Pari (Pháp) du lịch 1 ngày và gặp chị gái - có thông tin nhiễm Covid-19. Đến ngày 26/2, chị N.H.N quay lại London.

Ngày 29/2, chị N.H.N có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, chị này có biểu hiện đau mỏi người. Cùng ngày 1/3, chị N.H.N đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline về nước.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Xuống sân bay Nội Bài, chị N.H.N không bị sốt.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chị N.H.N được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình. Khi trở về nước, N.H.N đã chủ động tự cách ly tại phòng riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người thân trong gia đình.