Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát động cuộc thi "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An"

(Dân sinh) - "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An” là cuộc thi dành cho học sinh trên cả nước với niềm yêu thích tìm hiểu về thầy giáo Chu Văn An, người thầy chuẩn mực của Việt Nam muôn đời. Thí sinh tham dự cuộc thi có thể gửi các tác phẩm dưới nhiều dạng như bài viết, video, ảnh, tranh vẽ…

Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám vừa phát động cuộc thi “Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An”. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 650 năm Ngày mất của thầy giáo Chu Văn An.

Cuộc thi diễn ra gồm các vòng Sơ khảo và Chung khảo, trong đó vòng Sơ khảo nhận tác phẩm đến hết ngày 1/10/2020 và công bố kết quả từ ngày 7 đến ngày 10/10/2020. Các bài thi lọt vào vòng Chung khảo sẽ thực hiện nộp vào ngày 15/10/2020.

Phát động cuộc thi "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An" - Ảnh 1.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Chu Văn An là người có "tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi lộc".

BTC sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba ở mục giải tập thể và 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 05 giải ba và 03 giải Khuyến khích ở mục giải cá nhân.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa hướng tới dịp kỷ niệm 650 năm Ngày mất của thầy giáo Chu Văn An (1370-2020), tôn vinh truyền thống hiếu học, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Lễ trưng bày và trao giải thưởng Chung khảo cuộc thi "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An" sẽ diễn ra vào tháng 11/2920 tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Chu Văn An là một nhà giáo tài đức trọn vẹn, có đóng góp to lớn với giáo dục Việt Nam nói riêng. Ông là nhà thơ, nhà giáo đời Trần. Có thể coi ông là nhà giáo dục học đầu tiên của Việt Nam vì có nhiều trò giỏi và những công trình biên soạn lớn: “Tiểu Ẩn thi tập”, “Quốc ngữ thi tập”…. 

Ngày 16/4/2019, Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 206 tại Paris (Pháp) đã thông qua hồ sơ kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An.