Phát động cuộc thi viết về Luật Bình đẳng giới
11/09/2018 16:08Chiều 11/9, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết cuộc thi viết sẽ góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.
Tại lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định: Những năm qua, công tác bình đẳng giới ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể. Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình được đẩy mạnh với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, hướng vào nhiều đối tượng khác nhau. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng, định kiến giới, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi, nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội...
Các phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương đêò có thể tham dự cuộc thi.
Tuy nhiên, công tác truyền thông về bình đẳng giới cũng còn nhiều thách thức. Việc tuyên truyền về bình đẳng giới còn chưa được thường xuyên, chỉ tập trung vào một số dịp nhất định. Một số tác phẩm truyền thông vẫn còn định kiến giới. Một số vấn đề có tính chất nhạy cảm giới như bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái thường bị lạm dụng để câu view, gây tác động ngược.
Những ý kiến của nhà báo phát biểu tại buổi lễ.
Việc phát động cuộc thi viết sẽ góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác truyền thông, thay đổi hành vi về công tác bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới. Đây cũng là dịp ghi nhận, động viên, khen thưởng các phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có các tác phẩm báo chí chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Cuộc thi được phát động từ ngày 11/9 đến hết ngày 30/11/2018. Buổi lễ tổng kết, công bố các tác phẩm đoạt giải dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12/2018. Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội, Cổng Thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH cùng các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài đều có thể tham gia cuộc thi này. Các tác giả tham dự Cuộc thi có thể gửi các bài viết văn xuôi được thể hiện dưới hình thức: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, nghiên cứu, hồi ký, bút ký tham dự cuộc thi theo các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phát hiện những tồn tại, bất cập trong ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp, ý tưởng để bổ sung, hoàn thiện chính sách, thực hiện thành công công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động bình đẳng giới; ngăn ngừa, xử lý các vụ việc vi phạm; giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả cao trong công tác bình đẳng giới. Tác phẩm dự thi có thể là các bài viết sáng tác mới hoặc đã được đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 1/1/2016 đến ngày 25/11/2018 trên sách, báo in, tạp chí, báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi. Các tác giả tham dự thi gửi bản in, file mềm, đường link đến Tạp chí Lao động và Xã hội. Ngoài bì thư/tiêu đề thư ghi rõ: Bài dự thi viết về bình đẳng giới năm 2018. Ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm 1 Giải Nhất (15 triệu đồng) 2 Giải Nhì (mỗi giải 10 triệu đồng); 3 Giải Ba (5 triệu đồng) và 10 Giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng). |
THANH MẠNH

-
Sẽ có kết luận vụ Phó giám đốc 'siêu tốc' trong tuần này
-
Gần 10.000 ca ghép nội tạng mỗi năm liên quan đến tội phạm buôn người
Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới công bố, mỗi năm trên thế giới có khoảng gần 10.000 ca ghép nội tạng trái phép có sự tham gia của các tổ chức tội phạm buôn người. Riêng khu vực các nước Tiểu vùng song Mê – Kông (trong đó có Việt Nam) vẫn được đánh giá là điểm nóng của tình trạng mua bán người, di cư bất hợp pháp, ước tính lợi nhuận từ hoạt động mua bán người tại khu vực lên tới hàng chục tỷ USD/năm.
-
Hai xe tải tông nhau trực diện trong hầm Hải Vân, 3 người bị thương
-
Trao quyết định cho 37 thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức
-
Đắk Lắk: Nguyên nhân bảo vệ siêu thị Điện máy đâm chết quản lý
-
Sự cố tràn 45.000m3 bùn thải: Tạm đền bù 17 triệu đồng/hộ dân
-
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Mỹ, Hàn Quốc sang dự WEF ASEAN
-
Mường Lát hết cô lập, thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng do mưa lũ, sạt lở đất
-
Diễn viên Mai Phương xuất viện sau 25 ngày điều trị ung thư phổi
-
Quảng Trị: Tai nạn đường sắt khiến một người tử vong
-
Vĩnh Long: Kết luận bất ngờ vụ thiếu úy công an uống nhầm ma túy đá tử vong
-
Phó Đại sứ Nhật Bản thăm Công ty CP Đầu tư Thương mại Thịnh Long
-
Cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại song phương giữa các nước Đông Âu và Việt Nam
-
Bà Giàng Páo Mỷ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
-
Bệnh nhân ung thư đi 250 km chỉ để bổ sung hai chữ 'hồ sơ'
-
Sau Tết, Sài Gòn căng mình chống dịch sởi, sốt xuất huyết
-
Xuất hiện tỉ phú Việt Nam lọt top 200 người giàu nhất thế giới
-
Gia tăng bệnh nhân mắc sởi
-
Biên giới 1979: Nếu Việt Nam yêu cầu, cả triệu người Cuba sẽ bước lên
-
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 7,2 tỷ USD
-
TP.HCM dự kiến thi tuyển công chức trong năm 2019
-
Ngày vía Thần Tài, doanh nghiệp bán vàng thu nghìn tỷ đồng
-
Chuyên cơ "Chim ưng 1" của ông Kim Jong-un có gì đặc biệt?
-
Xe của Tổng thống Mỹ được trang bị tối tân đến cỡ nào ?
-
Xoa bóp bấm huyệt ở quán gội đầu có tốt không?