Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát hiện ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, du khách lo lắng nghe ngóng tình hình

(Dân sinh) - Sáng 24/7, thông tin một người đàn ông nghi mắc Covid-19 ở TP Đà Nẵng đã khiến không ít du khách đang tham quan, du lịch tại đây cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Trưa 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, đã xây dựng phương án phong tỏa Bệnh viện C theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trưa 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, đã xây dựng phương án phong tỏa Bệnh viện C theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Những ngày qua, khách du lịch ùn ùn đổ về Đà Nẵng, khắp các bãi biển, khu điểm tham quan trên địa bàn thành phố bắt đầu đông khách trở lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19. Tuy nhiên, trước thông tin một người đàn ông mắc Covid-19 tại thành phố vừa được phát hiện đã khiến không ít du khách cảm thấy lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Xuân, đến từ TP Nam Định cùng gia đình có mặt ở Đà Nẵng đã hai ngày nay. Tham quan gần hết các điểm trong thành phố, ông Xuân cho biết, dự kiến sáng mai, cả gia đình ông sẽ tiếp tục đi Bà Nà. Tuy nhiên, hiện tại mọi kế hoạch có thể thay đổi.

"Sáng nay, khi con gái tôi đọc báo thì biết Đà Nẵng vừa phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Thông tin này làm chúng tôi thực sự lo lắng. Theo lịch trình, chúng tôi còn 2 ngày nữa mới rời thành phố, nhưng tình hình thế này cũng chưa biết thế nào." – ông Xuân nói.

Không chỉ ông Xuân, chị Trần Thị Hương (Hà Nội) cũng cho biết, cả gia đình đang nghe ngóng tình hình. Hiện tại, gia đình chị vẫn tiếp tục đi tham quan một số điểm không tập trung quá đông du khách.

Phát hiện ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, du khách lo lắng nghe ngóng tình hình - Ảnh 2.

Tại một số khách sạn ven biển, khách đặt phòng từ trước có yêu cầu hoặc tham khảo điều khoản huỷ phòng do lo ngại dịch bệnh.

Là thời điểm được nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch, anh Trần Minh Huân (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, từ trưa đến giờ, sau khi thông tin về ca mắc Covid-19 được lan truyền, điện thoại của anh cũng không ngừng reo.

"Cách đây nửa tháng, anh em bà con ở ngoài bắc có nhờ mình đặt phòng khách sạn cho đoàn hơn chục người. Nếu không có gì thay đổi thì Chủ nhật này cả đoàn sẽ tới thành phố. Giờ có thông tin này, mọi người không biết phải làm sao, cứ gọi điện hỏi thăm tình hình liên tục, rồi còn nhờ mình hỏi khách sạn huỷ phòng đã đặt,…"- anh Huân chia sẻ.

Được biết, theo một số khách sạn ven biển ở Đà Nẵng, hiện tại chưa có tình trạng khách trả phòng sớm so với thời gian đã đặt. Chủ yếu khách đặt phòng từ trước, có yêu cầu hoặc tham khảo điều khoản huỷ phòng do lo ngại dịch bệnh.

Phát hiện ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, du khách lo lắng nghe ngóng tình hình - Ảnh 3.

Lượng du khách tập trung tại bãi biển Mỹ Khê vẫn khá đông.

Còn tại bãi biển Mỹ Khê, nơi được nhiều du khách lựa chọn khi đến tham quan, du lịch tại thành phố, lượng du khách tập trung vẫn khá đông.

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, bệnh nhân mắc Covid-19 vừa phát hiện giới tính nam, 57 tuổi, sống tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Về lịch trình di chuyển, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng: Ngày 7/7, bệnh nhân đến chăm mẹ ruột (trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 10/7, mẹ của bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngày 16/7, bệnh nhân đến tầng 5 (khoa Can thiệp Tim mạch- Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang điều trị tại đây.

Ngày 17/7, bệnh nhân trở về nhà. Lúc này, bệnh nhân có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Tối cùng ngày bệnh nhân đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để dự tiệc.

Trưa ngày 18/7, bệnh nhân này đi đám cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và hội nghị For You Place (đường 2/9, phường Hòa Cường, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.