Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát hiện cơ sở tái chế 100 nghìn khẩu trang y để bán ra thị trường

(Dân sinh) - Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An vừa phát hiện người dân gom 100 nghìn khẩu trang y tế bẩn đã qua sử dụng về tái chế để bán ra thị trường.

Ngày 3/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An bất ngờ vào kiểm tra căn nhà do bà Nguyễn Thị Tím (42 tuổi) ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có hàng loạt thùng giấy đựng đầy khẩu trang y tế, nghi đã qua sử dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Tím thừa nhận số khẩu trang trên đã qua sử dụng, được bà gom về tái chế rồi đem ra bán ra thị trường.

Hiện, cơ quan chức năng đang đã tịch thu toàn bộ số tang vật trên và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.