Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát hiện tàu đánh cá chở 9 người từ vùng dịch về Thừa Thiên - Huế trái quy định

Để tránh các chốt kiểm soát, kiểm tra y tế, một số người dân Thừa Thiên - Huế đang ở Đà Nẵng đã lên một tàu đánh cá để về quê.

Phát hiện tàu đánh cá chở người từ vùng dịch về Thừa Thiên - Huế trái quy định - Ảnh 1.

Phát hiện tàu đánh cá chở người từ vùng có dịch về Thừa Thiên - Huế trái quy định.

Ngày 30/7, Đồn Biên phòng Lăng Cô (thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã bàn giao 9 người dân đi từ vùng có dịch về bằng đường biển cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Lăng Cô để kiểm tra y tế; đồng thời lập biên bản tạm giữ giấy tờ của phương tiện vận chuyển, chờ hết dịch xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô khi tuần tra khu vực bờ biển Đồng Dương (thị trấn Lăng Cô) đã phát hiện tàu cá có biển hiệu ĐNA 90511TS đưa 9 người từ Đà Nẵng về Thừa Thiên - Huế bằng đường biển.

Qua xác minh, chủ phương tiện chở người về Thừa Thiên - Huế trái quy định là ông T.N (quê quán xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc). 9 người kể trên cũng đều trú tại xã Lộc Trì.

Được biết, tàu cá ĐNA 90511TS xuất phát từ phường Thọ Quang (Đà Nẵng) di chuyển về Thừa Thiên - Huế với mục đích đưa 9 người về địa phương để tránh dịch.

Ngày 28/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản chỉ đạo tạm thời dừng tiếp nhận người và phương tiện đến từ Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt.