Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát hiện xe khách chở người Trung Quốc không có hộ chiếu, đưa ngay vào khu cách ly tập trung

Một chiếc xe khách chở theo 4 người đi từ thành phố Móng Cái để vào Đà Nẵng, khi đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay lập tức, những người đi trên chiếc xe này đã được đưa vào khu cách ly tập trung để theo dõi dịch bệnh Covid – 19.

Phát hiện xe khách chở người Trung Quốc không có hộ chiếu, đưa ngay vào khu cách ly tập trung - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra hành chính và điều tra thông tin dịch tễ đối với các trường hợp người Trung Quốc đi trên xe khách biển số 14B-034.51

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế), vào khoảng 20h40 ngày 4/3/2020, đơn vị nhận được tin báo của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh về việc phát hiện 1 chiếc xe khách chở theo 4 người Trung Quốc, đang trên đường từ TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đi vào TP. Đà Nẵng.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế Phú Vang đã đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của huyện, tiến hành kiểm tra sức khoẻ và điều tra thông tin dịch tễ.

Qua quá trình thăm khám ban đầu và tờ khai y tế, tất cả các trường hợp đi trên xe đều không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, 4 hành khách người Trung Quốc cùng 2 lái xe người Việt Nam đã được đưa vào cách ly tạm thời tại khu cách ly tập trung trường Quân sự tỉnh; đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19 đối với tất cả các trường hợp này.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, trước mắt sẽ tạm cách ly ở trường Quân sự. Mặt khác, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang xin ý kiến từ Cục Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về phương án trục xuất những người Trung Quốc này. Cụ thể, sẽ có 2 phương án, gồm: cách ly đúng 14 ngày theo quy định, nếu không phát hiện bệnh sẽ tiến hành trục xuất; hoặc khi có kết quả xét nghiệm, nếu những người này âm tính với Covid – 19 thì sẽ trục xuất về nước.

Trước đó, khoảng 20h tối 4/3, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm nhiệm vụ trên tuyến nhận được tin báo: xe khách 16 chỗ mang biển số 14B-034.51 chở theo nhiều người quốc tịch Trung Quốc di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên đường Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đã bám theo xe. Khi xe khách trên chạy vào tuyến tỉnh lộ 10A, đoạn qua xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tổ Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện ngoài 2 tài xế người Việt Nam, trên xe khách còn có 4 người quốc tịch Trung Quốc gồm: Wang Xiao Ming (SN 1994, quê tỉnh Phúc Kiến); Shu Chan Nan (SN 1981, quê tỉnh Quảng Đông); Wang Xiao Chao (SN 1992, quê Phúc Kiến) và Wang Shi Sen (SN 1997, quê Phúc Kiến, Trung Quốc).

Trong tổng số 4 người quốc tịch Trung Quốc nói trên, chỉ có 1 trường hợp mang theo hộ chiếu là Shu Chan Nan.

Nghi vấn những người đi trên xe khách có thể đến từ vùng dịch Covid -19 ở Trung Quốc, nên sự việc nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng huyện Phú Vang và tỉnh Thừa Thiên - Huế.