Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm tại Việt Nam

(Dân sinh) - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, thời gian vừa qua Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm tại Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại đã được thực hiện.

Thị trường lao động Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, trong bối cảnh hiện nay cùng với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trong lĩnh vực dịch vụ việc làm đóng vai trò quan trọng giúp thúc đẩy các giao dịch trên thị trường lao động. Vừa qua tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã diễn ra cuộc họp giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam nhằm trao đổi về tiến độ, kết quả thực hiện Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm.

Tại buổi làm việc đại diện Công ty ONYCOM báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án và trình bày các chức năng, tiện ích mạng thông tin dịch vụ việc làm nhằm hỗ trợ cho Trung tâm dịch vụ việc làm, cho người tìm việc và doanh nghiệp trong việc kết nối việc làm. Dự án đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị và cài đặt phần mềm và đang trong quá trình chạy thử và sẽ chính thức đưa vào vận hành, sử dụng trong thời gian tới.

Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm tại Việt Nam  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tham dự Sàn giao dịch việc làm online tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

Thay mặt Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cũng như Chính phủ Hàn Quốc, ông Na Young Don Trợ lý |Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam trong quá trình vận hành, chạy thử và bảo trì, bảo dưỡng cũng như hoàn thiện các chức năng phục vụ tốt nhất cho người dùng sau 1 năm kể từ khi dự án chính thức đưa vào sử dụng. Về phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao nỗ lực của các chuyên gia Hàn Quốc, Công ty ONYCOM và sự giúp đỡ nhiệt tình và thiện chí tốt đẹp của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cũng như Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án, góp phần quan trọng trong phát triển thị trường lao động Việt Nam. Với việc đưa Mạng thông tin dịch vụ việc làm từng bước đi vào hoạt động trong thời gian tới, thị trường lao động Việt Nam hứa hẹn sẽ có những bước phát triển mới, người lao động và các doanh nghiệp sẽ là những đối tượng được hưởng lợi chính từ các lợi ích do Dự án mang lại.