Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phi công người Anh đã âm tính với SARS-CoV-2, diễn biến lâm sàng ổn định

(Dân sinh) - Ngày 19/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại TP Hồ Chí Minh chỉ còn 5 người mắc COVID-19 đang được điều trị. Bệnh nhân nặng nhất là phi công người Anh (bệnh nhân 91) cũng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/4/2020  có 49 trường hợp đã xuất viện (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 46 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97,  BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126,  BN 142, BN 150, BN 151, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204,BN 207, BN234, BN92, BN124, BN 127, BN143, BN158, BN 235).

Hiện, TP.HCM chỉ còn 5 ca COVID-19 đang phải điều trị. Ngoài phi công người Anh còn 4 bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp bệnh nhân 91 tiếp tục có diễn biến lâm sàng ổn định, bệnh nhân không sốt; mạch, huyết áp bình thường, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện, không còn tình trạng chảy máu; kết quả RT-PCR đều âm tính với virus SARS-CoV-2 ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng.

Mặc dù đã hơn 10 ngày qua không có bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới nhưng các bệnh viện được phân công tiếp nhận và điều trị bệnh nhân dương tính vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, các kíp trực vẫn luôn được duy trì, công tác vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn các phòng cách ly luôn được duy trì và đảm bảo đúng quy định.

Phi công người Anh dần ổn định đã âm tính với SARS-CoV-2  - Ảnh 1.

Tính đến 6h sáng 19/4, Việt Nam có 268 người mắc Covid-19. Trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 14 ca, 6 ca có kết quả âm tính lần 2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998. Trong đó có 279 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.338 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 51.381 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính tới nay, đã có 201/268 người mắc COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện. Hôm nay 19/4 cũng là ngày thứ 3 liên tiếp nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.