Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phiên chợ vùng cao chào đón năm mới 2020

(Dân sinh) - Chào mừng năm mới 2020, trong các ngày từ 1/12/2019 đến 2/1/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chương trình “Sắc hoa” trong đó điểm nhấn là Phiên chợ vùng cao chào đón năm mới 2020.

Theo BTC, "Phiên chợ vùng cao chào đón năm mới 2020" sẽ tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc. Chợ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa, nơi ăn uống, hẹn hò của trai gái, nơi đám trẻ chơi chọi gà, đánh yến, đánh mảng…Mỗi cuộc đi chợ là một cuộc vui, vui từ hò hẹn gọi nhau, chờ đợi để lên đường cho đến khi trở về người ngây ngất men tình. Đến với Chợ vùng cao, với nồi thắng cố bốc khói nghi ngút, chén rượu ngô thơm nồng chạm nhau mời gọi bạn gần xa, bếp than nhóm buổi sớm đã đỏ rực, cùng thưởng thức lợn quay, gà nướng, mèn mén, cá nướng, xôi nếp màu.., mấy cô gái đang xúm lại xem chiếc khăn ai thêu đẹp quá, tụi trẻ con phồng miệng chiếc bánh chạy lăng xăng…Tất cả, tất cả như thu gọn lại trong không gian buổi chợ, không ồn ào khói bụi, không vội vã bon chen. Đây như dịp hẹn hàng năm đã được nhiều du khách biết đến, là địa điểm cho nhiều gia đình đến sắm đồ chuẩn bị cuối năm, là điểm du lịch để bạn đến thỏa sức khám phá.

Bên cạnh đó, tháng 12, tháng của "Sắc hoa" những bông dã quỳ ánh vàng dưới nắng, cánh đồng tam giác mạch đang vào độ đua nhau khoe sắc thắm, thấp thoáng hoa đào, hoa mận bung cánh chào năm mới…Tất cả như chuẩn bị sẵn sàng cho mùa ấm no, bội thu. Trong chương trình "Sắc hoa", sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra với sự tham gia của khoảng 150 đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên của các dân tộc: Mông (Hà Giang); Khơ Mú (Nghệ An); Thái (Sơn La); Tày, Nùng (Thái Nguyên); Mường (Hòa Bình); Ơ Đu (Nghệ An); Dao (Hà Nội); Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên - Huế); Cống (Điện Biên)… và các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Phiên chợ vùng cao chào đón năm mới 2020 - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động giới thiệu nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mông, dân tộc Cống tỉnh Điện Biên; giới thiệu văn hóa trà và thưởng trà của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, tái hiện phong tục Tết Hoa của đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên. Tết Hoa được đồng bào dân tộc Cống tổ chức sau những công việc cuối cùng của mùa vụ. Đây là dịp cộng đồng dân tộc Cống hướng về cội nguồn tổ tiên, cùng tôn vinh bản sắc, nét đẹp truyền thống văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc mình, đánh dấu một năm cũ khép lại với mùa màng bội thu, chuẩn bị cho một năm mới an lành, nhiều may mắn. Đây cũng là lần đầu tiên đồng bào dân tộc Cống về với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để nhận ngôi nhà của mình, đồng bào sẽ cùng làm lễ nhận nhà theo đúng phong tục truyền thống của dân tộc mình góp thêm vào sắc màu văn hóa của 54 cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại ngôi làng đặc biệt.

Ngoài ra, còn có chương trình dân ca dân vũ "Vui chợ phiên chào đón năm mới": Với các các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước đổi mới, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền chào đón năm mới và các trò chơi dân gian tạo một không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm mang đậm nét truyền thống dân tộc, thể hiện sự đa dạng độc đáo của văn hóa vùng miền cùng nhau chào đón năm mới.

Bên cạnh là các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của 15 đồng bào dân tộc đang hoạt động hàng ngày cùng các hoạt động trải nghiệm tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong dịp này, không gian tràn ngập sắc màu tím hồng của loài hoa Tam giác mạch cũng đang phủ ký tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ với các bài hát, điệu múa ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên, con người Tây Bắc; giới thiệu sản vật vùng Tây Bắc, khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc... mà còn được hòa mình vào không gian tràn ngập sắc màu tím hồng của hoa Tam giác mạch được trồng trải dài thành cánh đồng 4000m2 thấp thoáng sau những nếp nhà sàn, e ấp uốn mình sau những khúc đường vòng cung, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng, hấp dẫn về loài "hoa của đá". Có thể nói, tháng "Sắc hoa" tại "Ngôi nhà chung" kéo dài hết ngày 2/1/2020 sẽ là cơ hội để người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận chưa có dịp được đến vùng núi cao Hà Giang sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê đắm của núi đồi bạt ngàn đồng loạt ngả màu hồng phấn, giúp cho du khách hiểu thêm đời sống của đồng bào các dân tộc vùng núi cao, đồng thời chung tay góp phần gìn giữ các giá trị tinh hoa của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.