Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông

(Dân sinh) - Chiều 15/1/2020, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, nhân dân huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông và trao 100 suất quà đến các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, học sinh vượt khó và hộ gia đình khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại huyện Đắk R'lấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp ông Phan Nhật Thanh cho biết, toàn huyện có hơn 9.000 nhân khẩu, 25 đồng bào dân tộc anh em sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 14,7%. Hệ thống chính trị luôn được kiện toàn, cơ cấu hợp lý.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,44% (tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 11,76%). Toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 652 tỷ 981 triệu đồng, trong đó thu ngân sách huyện đạt 138 tỷ đồng, đạt 186% dự toán. Đồng thời, công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác chăm sóc người có công, bảo vệ trẻ em luôn được huyện Đắk R'lấp quan tâm, chăm lo và tiếp tục thực hiện tốt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các chăm ngoan, học giỏi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả nhân dân huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông đạt được trong năm qua, nhất là địa phương đã quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết vui Xuân. Phó Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói chung và huyện Đắk R'Lấp nói riêng đón một mùa xuân mới thật ấm áp, an vui, hạnh phúc; tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới.

Trong chuyến công tác này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 100 suất quà đến các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, học sinh vượt khó học giỏi và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đắk R'lấp. "Riêng các gia đình ở đây cũng còn rất khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn cố gắng tích cực lao động sản xuất để vươn lên vượt khó thoát nghèo. Mong các cháu thiếu nhi tiếp tục phấn đấu, giữ vững là cháu ngoan bác Hồ, chăm ngoan học giỏi hơn nữa để trở thành những người chủ tương lai và xây dựng quê hương tỉnh Đăk Nông nhanh và giàu đẹp".

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm, tặng quà và gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Trong chuyến công tác lần này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm, tặng quà và gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những thành tích và biểu dương tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, nhấn mạnh, 2020 là năm đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, chủ động triển khai các mặt công tác, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Sau đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc Tết tại Công ty Nhôm Đắk Nông. Phó Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương Công ty trong năm 2019 đạt nhiều kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu hơn 3.100 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 450 tỷ đồng…, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,8 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà tại huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đắk Nông.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 50 suất quà động viên các công nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất và các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV tiếp tục vận hành Nhà máy Alumin Nhân cơ hoạt động bảo đảm hiệu quả, an toàn; quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động. "Rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của ngành than, ngành sản xuất Alumin cũng rất là mới nhưng chúng ta cũng có những thành công, ngày càng nâng cao được uy tín. Xin chúc cho tập đoàn Than – Khoáng sản nói chung và Nhà máy Alumin và Công ty nhôm Đăk Nông liên tục phát triển thành công, quan tâm chăm sóc tốt hơn đời sống cho người lao động, công nhân", Phó chủ tịch nước phát biểu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng và nhân dân huyện Đắk R'Lấp và tỉnh Đắk Nông đạt được và đánh giá cao trách nhiệm của địa phương đã quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết, vui Xuân.