Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19

(Dân sinh) - Phố cổ Hà Nội vắng lặng trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát và ngày càng diễn biến phức tạp.

Do dịch bệnh Covid-19, trong những ngày qua đường phố Hà Nội được nhiều người nhận xét: Vắng hơn cả ngày Tết; đặc biệt, sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết 15/4/2020, đường phố và các quán ăn, điểm vui chơi đều... đóng cửa.

Sau đây là ghi nhận nhanh của phóng viên Dân sinh tại một số địa điểm của khu phố cổ Hà Nội vào trưa ngày 27/3:

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tấm biển treo trước cửa quán bia hơi dưới gầm cầu phố Lê Văn Linh...

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19 - Ảnh 2.

... trước khi chưa có dịch bệnh Covid-19, quán bia luôn đông khách.

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nhà hàng Karaoke trên phố Lê Văn Linh cũng đã được đóng cửa.

Những bình và chậu hoa gốm sứ bày bán trên phố nhà binh - Lý Nam Đế cũng được che đậy gọn gàng.


Những cửa hàng trên phố Hàng Mã đều đóng cửa.

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Có lẽ chưa bao giờ phố Hàng Mã lại vắng vẻ như bây giờ.

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Một quán cháo lòng trần, lòng rán nổi tiếng trên phố cổ...

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19 - Ảnh 8.

... đã xếp gọn gàng bàn ghế.

 

Phố bích họa Phùng Hưng lâu nay là điểm tham quan, chụp ảnh của rất nhiều du khách, những ngày này cũng trở nên vắng vẻ.

Phố cổ Hà Nội yên ả trước dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Đường Thanh Niên với những ánh nắng vàng ấm áp nhưng đã trở nên rất vắng.

Những chiếc ghế, quán trà đá ven hồ Tây cũng vắng hoe.

 

Một số hàng bún ngon nơi phố cổ...

... luôn hấp dẫn du khách cũng đều đóng cửa trong buổi trưa ngày 27/3.