Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao học bổng cho 500 học sinh, sinh viên

(Dân sinh) - 500 sinh viên, học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà và học bổng nhân dịp năm học mới 2019-2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao học bổng cho 500 học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng.

Thông tin từ Hanoimoi cho biết, sự kiện được tổ chức ngày 14/9, tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, đã trao các phần quà là tập vở, cặp sách, sữa và học bổng cho 500 học sinh, sinh viên dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trong đó, mỗi sinh viên được tặng học bổng trị giá 2 triệu đồng, học sinh trung học phổ thông nhận học bổng 1 triệu đồng và học sinh tiểu học, trung học cơ sở nhận học bổng 500 nghìn đồng. Món quà thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các em đỡ vất vả hơn trên con đường đến trường.

Trao đổi với phóng viên Chinhphu.vn, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với khoảng 8.000 người, đồng bào Chăm hiện là một trong 3 cộng đồng lớn, sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Thời gian qua, đời sống của cộng đồng người Chăm có nhiều phát triển, hòa nhập với các cộng đồng anh em khác, đặc biệt là khắc phục được tình trạng dân trí thấp khi ngày càng có nhiều em học hành đỗ đạt.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao học bổng cho 500 học sinh, sinh viên - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao học bổng cho học sinh, sinh viên người Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minnh.

Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương, của các vị chức sắc Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo, các thầy cô giáo và nhất là nhận thức của bà con cùng nỗ lực học tập của các em học sinh.

Đồng cảm và chia sẻ với bà con, nhiều tổ chức, đơn vị thời gian qua đã tích cực hỗ trợ, trao nhiều học bổng và quà tặng cho các em học sinh nghèo để các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc các em học sinh dân tộc Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh cố gắng vươn lên đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và công tác xã hội.