Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành LĐ-TB&XH cần tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và Xã hội năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH diễn ra vào ngày 25/12.

 

Đánh giá cáo những thành tích đạt được của ngành LĐ-TB&XH, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, qua báo cáo của Bộ cũng như phóng sự về hoạt động của ngành trong năm qua đã thể hiện rất đầy đủ những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức toàn ngành LĐ-TB&XH từ trung ương đến địa phương trong thực các mục tiêu, hoàn thành kế hoạch năm. Đặc biệt với các khâu đột phá trọng tâm trong thực nhiệm vụ, ngành LĐ-TB&XH đã góp phần quan trọng cùng với Chính phủ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh - tế xã hội 2019.

Trước những phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 của ngành LĐ-TB&XH, Phó Thủ tướng cho rằng: Ngành LĐ-TB&XH là ngành có nhiều mảng công tác liên quan đến tất cả các đối tượng người dân, trong đó một số nhiệm vụ trực tiếp của ngành triển khai còn lại phần lớn mang tính phối hợp kết hợp. Vì vậy, tới đây rất mong sự phối hợp tốt hơn giữa các Bộ, ngành trong Chính phủ; ngành LĐ-TB&XH với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và các doanh nghiệp".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành LĐ-TB&XH cần tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Dương)

"Trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, Bộ LĐ-TB&XH không thể làm xóa đói giảm nghèo mà chỉ là cơ quan phối hợp. Do vậy, việc phối hợp này rất quan trọng để làm sao nâng cao nhận thức của người dân, tối ưu hóa nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Hay với chỉ tiêu tạo việc làm, Bộ LĐ-TB&XH cũng không thể làm hết được việc tạo chính sách hay đảm bảo quyền lợi người lao động…" – Phó Thủ tướng nêu các ví dụ về công tác phối hợp.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, năm 2019, ngành LĐ-TB&XH đã tạo được những kết đột phá trong phát triển bảo hiểm xã hội. "Trong vòng một năm, chúng ra tăng được 276.000 hợp đồng bảo hiểm xã hội. Đây là một kết quả ấn tượng. Điều này thể hiện sự chỉ đạo tập trung của Bộ cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các ngành và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, công đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội chúng ta còn thấp so với mong muốn và thấp so với thế giới" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước những vấn đề đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: Thứ nhất, năm 2020, ngành LĐ-TB&XH cần tập trung quyết liệt phát triển bảo hiểm xã hội, tăng diện bao phủ. "Chúng ta đều biết bảo hiểm xã hội quan trọng như thế nào. Với bảo hiểm y tế, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành từ Trung ương đến địa phương, trong vòng hơn 5 năm qua, diện bao phủ BHYT đến nay đã đạt hơn 90%. Kết quả này đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Nhưng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp. Điều căn bản nhất không phải giá trị tiền của mỗi người dân mà quan trọng nhất cần phải thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề này. Nhiều người dân vẫn còn thói quen tự bảo hiểm cho mình, bằng cách giữ lại tiền. Vì vậy để người dân tham gia bảo hiểm xã hội đòi hỏi phải thay đổi từng người dân. Chúng ta cần vận động từng người dân để họ thấy được việc tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là quyền lợi về lâu dài mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân bằng cách tăng cường phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cùng vào cuộc" – Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành LĐ-TB&XH cần tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và Xã hội năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH

Phó thủ tướng vũ Đức Đam

Chúng ta có hệ thống BHXH, nếu chúng ta kết hợp được Bộ LĐ-TB&XH sẽ có thể là một trong những Bộ cung cấp dịch vụ công cấp 4. Trong phát triển và quản lý quỹ, Bộ cần phối hợp chặt chẽ với BHXH trên tinh thần dùng chung dữ liệu. Trong lĩnh vực dịch vụ công hai bên phối hợp với nhau trên tinh thần dùng chung dữ liệu để tập trung. Có những việc chúng ta đã làm thí điểm, sắp tới trình Thủ tướng triển khai trên toàn quốc. Bộ LĐ-TB&XH cần tăng cường cải các cách thủ tục, triển khai mạnh dịch vụ công phối hợp với chặt chẽ với BHXH, với Bưu điện, doanh nghiệp, đẩy công tác trước đây vốn vẫn là trực tiếp của ngành cho các doanh nghiệp dịch vụ để tập trung làm giám sát, vận động, xây dựng chính sách

Về công tác đào tạo nghề, Phó Thủ tướng cho rằng: "Năm vừa qua, chúng ta đạt kết quả tốt, chất lượng, kỹ năng nghề của Việt Nam tăng 13 bậc nhưng vẫn đứng thứ 6 ASEAN. "Hiện chúng ta đã có mô hình rất tốt, cần nhân rộng. Những chương trình chuyển giao từ Úc, Đức ban đầu triển khai ở mấy chục trường bây giờ cần nhân rộng. Bằng công nghệ thông tin nhưng quan trọng bằng sự chỉ đạo, cầm tay chỉ việc từng trường, trung tâm. Nếu không làm nhanh cái này dù chúng ta có tăng 10 bậc/ năm nhưng cũng chưa thể nào vươn lên top 4 ASEAN chung như chính phủ đã giao trong vòng 5 năm tới"- Phó Thủ tướng lưu ý.

Theo Phó Thủ tướng, trẻ em là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em đã hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em ở xã nhưng mới dừng lại ở mạng lưới cấp chính quyền. Vì vậy, một trọng điểm trong công tác trẻ em từ mạng lưới hạt nhân cấp chính quyền hình thành mạng lưới chung của xã hội, để toàn xã hội chung tay để bảo vệ chăm sóc trẻ em, giành cho trẻ em những điều tốt nhất. Đây là vấn đề cần tập trung.

Liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, Bộ LĐ-TB&XH mới ở mức trung bình. Bộ đã có gắng nhưng chưa tốt. "Một trong những cải cách hành chính và hiện đại hóa độ máy là cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bộ có 103 dịch vụ công trực tuyến, nhưng đến giờ phút này mới có 2 dịch vụ được triển khai. Cái này phải làm quyết liệt"- Phó Thủ tướng chỉ đạo.

"Trong phạm vi trách nhiệm của mình, toàn ngành cùng phối hợp với các ngành khác, chăm lo cho người dân có một cái tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, tết cho tất cả mọi nhà, không ai là không có tết vui. Kế thừa những kết quả của năm trước, trong khí thế mới, ngành LĐ-TB&XH thực quyết liệt hơn những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra" – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao nhiệm vụ.