Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phòng chống Covid-19: Thừa Thiên - Huế nghiêm cấm sử dụng lòng, lề đường dựng rạp tổ chức lễ cưới, tiệc mừng

Ngày 15/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, ma chay tại địa phương trong thời điểm hiện nay phải thực hiện nghiêm và đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng chống Covid – 19: Thừa Thiên – Huế nghiêm cấm sử dụng lòng, lề đường dựng rạp tổ chức lễ cưới, tiệc mừng - Ảnh 1.

Cấm sử dụng lòng đường dựng rạp tổ chức tiệc mừng, tiệc cưới,...

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị người dân tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, trong phạm vi gia đình phù hợp nghi lễ truyền thống, hạn chế đông người. Đối với các đám tang, thực hiện theo quy định về nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2017-2020 và không để dài ngày.

Các nhà hàng, khách sạn, trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện tạm dừng tổ chức các tiệc cưới, tiệc mừng tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.

Cũng theo nội dung văn bản này, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, nơi công cộng để dựng rạp tổ chức lễ cưới, tiệc mừng, ma chay; đồng thời, nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị cho thuê hội trường, khuôn viên để tổ chức tiệc cưới, tiệc mừng.

Thêm một chủ tài khoản Facebook tại Huế bị phạt vì đăng tin thất thiệt về Covid - 19

Ngày 15/3, Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm việc với chị Ngụy Như Phương (sinh năm 1995, trú tại phường Phú Hậu, TP. Huế), chủ tài khoản mạng xã hội Facebook Trần Bảo Như để làm rõ việc tài khoản này đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến tình hình dịch Covd-19 tại thành phố Huế.

Trước đó, ngày 13/3/2020, tài khoản Facebook Trần Bảo Như đã đăng tải trên nội dung thông tin: "Ngay lúc này Võ Thị Sáu thêm 1 ca dịch nữa kinh thật…".

Theo cơ quan chức năng, đây là nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook nói trên đã thừa nhận lỗi vi phạm và hứa sẽ không tái phạm.

Với sai phạm nói trên, chủ tài khoản Facebook Trần Bảo Như đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 10 triêụ đồng.