Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội cho học sinh nghỉ đến hết ngày 15/4

(Dân sinh) - Học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ học đến hết ngày 15/4.

Phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội cho học sinh nghỉ đến hết ngày 15/4 - Ảnh 1.

Dạy học qua kênh truyền hình Hà Nội.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, cần phải áp dụng ngay các biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4. Vì thế, Hà Nội tiếp tục cho học sinh tất cả các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4.

"Các trường học, cơ sở dạy nghề tạm thời không tổ chức cho học sinh đến trường dưới mọi hình thức", ông Chung nhấn mạnh.

Ngoài ra, các trường cần tiếp tục có các chương trình giảng dạy bằng hình thức trực tuyến phù hợp cho học sinh, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm giữ gìn vệ sinh, khử khuẩn cũng như chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế cho các lớp học.

Phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội cho học sinh nghỉ đến hết ngày 15/4 - Ảnh 2.

Học sinh học online trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó tại hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới các quận, huyện chiều 26/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn đã nghỉ đến tuần thứ 8. Sở đã có trên 30 văn bản chỉ đạo hướng dẫn toàn ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19 với những nội dung cụ thể trong tất cả các hoạt động.

Ông Dũng cũng đề nghị, thời gian tới, các phòng GD&ĐT, các nhà trường, cơ sở giáo dục tiếp tục nắm bắt tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh, báo cáo định kỳ hàng ngày và báo cáo đột xuất khi có sự việc xảy ra.

Về việc dạy học trên truyền hình và qua Internet, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị, các nhà trường thống nhất về mặt hình thức việc triển khai các giải pháp học trên Internet, trên truyền hình, bởi đây là các giải pháp tình thế phù hợp với giai đoạn hiện nay.