Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19: Nhiều biện pháp để bảo vệ trẻ em trong các khu cách ly tập trung

(Dân sinh) - Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: Với phương châm hành động trong phòng chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ: “không ai bị bỏ lại phía sau”, trẻ em luôn được ưu tiên chăm sóc. Hiện có 392 trẻ em đang cách ly tại 100 các khu cách ly tập trung.

Cũng theo thông tin từ ông Nam, từ giữa tháng 3/2020, số lượng người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngày càng tăng, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Bộ LĐ-TB&XH cập nhật lúc 5 giờ ngày 17/3/2020, có 2.668 nữ giới (trong đó có 53 phụ nữ mang thai) và 194 trẻ em được chăm sóc tại các khu cách ly tập trung.

Phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19: Nhiều biện pháp để bảo vệ trẻ em trong các khu cách ly tập trung - Ảnh 1.

Trẻ em cách ly cùng bố mẹ để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm đại dịch Covid-19.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điều phối việc thực hiện quyền trẻ em và chủ trì công tác bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp biên soạn các tài liệu hướng dẫn an toàn, bảo vệ trẻ em, phụ nữ tại các khu cách ly tập trung. Hơn 50.000 bản in của 2 loại tài liệu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh đã được Bộ Quốc phòng chuyển đến tất cả các cơ sở cách ly trong toàn quốc.
Hai loại tài liệu này gồm 1 tài liệu dành cho cán bộ quản lý và các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc những người phải cách ly tập trung theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19. Và 1 tài liệu dành cho chính trẻ em và người chưa thành niên đang được chăm sóc cách ly.

"Nội dung tài liệu được biên soạn ngắn gọn, thiết kế sinh động, thân thiện. Các tài liệu này khuyến nghị trong điều kiện có thể ở mức tối đa, các cá nhân ở vị trí quản lý và chăm sóc y tế tại cơ sở cách ly tập trung cần đáp ứng các nhu cầu an toàn của trẻ em và phụ nữ", ông Nam nhấn mạnh.

Một chiến dịch truyền thông online đã được triển khai để kịp thời hướng dẫn việc giải quyết những vấn đề của trẻ em, cha mẹ và giáo viên trong bối cảnh giãn cách xã hội. Bộ LĐ-TB&XH và các tổ chức quốc tế cũng đã kịp thời đưa ra những hướng dẫn cụ thể để giải quyết những vấn đề về sang chấn tâm lý và các tác động không mong muốn khác do giãn cách xã hội đối với trẻ em và người chưa thành niên.

Một sê-ri sản phẩm truyền thông sử dụng cho môi trường mạng, đặc biệt cho mạng xã hội và các website đã được phổ biến. Hầu hết các sản phẩm này đều thể hiện tính hấp dẫn và thân thiện cả về hình thức thiết kế lẫn nội dung. Đặc biệt hơn, các sản phẩm này có sự kế thừa các tài liệu phổ biến toàn cầu của Unicef và các tổ chức quốc tế khác nhưng đã được địa phương hóa rất nhanh để chạy đua với diễn biến của dịch bệnh và những vấn đề phát sinh của giãn cách xã hội.

Tất cả các tài liệu và bộ tài liệu (gồm 12 đầu tài liệu) được biên soạn, thảo luận giữa các chuyên gia của Cục Trẻ em, Unicef và các tổ chức quốc tế chỉ trong thời gian gần 5 tuần. Được thiết kế theo hình thức đồ họa (infographic) để có thể đồng thời truyền thông trên môi trường mạng hoặc in ấn thành các tờ rơi phát cho cộng đồng, gia đình.

Ông Nam cho biết, ngày 9/4/2020, Bộ LĐ-TB&XH đã thống kê được có 392 trẻ em đang cách ly tại 100 các khu cách ly tập trung: có 4 trẻ em (1 em 2 tuổi; 1 em 13 tuổi; 1 em 11 tuổi; 1 em 6 tuổi) dương tích với Covid -19.
Để phòng ngừa lây nhiễm diện rộng đối với trẻ em, Cục Trẻ em đã ban hành công văn số 103/TE-CSTE ngày 23/3/2020 chỉ đạo Sở LĐTBXH các tỉnh thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 liên quan đến các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vê trẻ em, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong thời gian dịch bệnh tại địa phương.

Đồng thời, Cục Trẻ em đã tham mưu với Lãnh đạo Bộ gửi công văn trình Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid 19 về việc chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương, ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 các địa phương đảm bảo an toàn cho trẻ em trong thời gian dịch bệnh và giao Bộ LĐ-TB&XH xây dựng một số hướng dẫn an toàn cho trẻ em, phụ nữ tại khu cách ly tập trung, tại gia đình, cơ sở nuôi dưỡn trẻ. Đồng thời, Cục phối hợp với Cục Quân y- Bộ Quốc phòng trong việc phân phát và hướng dẫn sử dụng các tờ rơi về bảo vệ trẻ em và phụ nữ đến các khu cách ly tập trung. Trao đổi thông tin kịp thời với Cục An toàn thông tin- Bộ Thông tin truyền thông, Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên- Bộ Giáo dục- Đào tạo để triển khai chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịch Covid- 19.