Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phong phú chương trình “Mùa hè trong em” tại Hà Nội

(Dân sinh) - Hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường... và 12 nghệ nhân đồng bào dân tộc Chăm ở làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận), sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc sẽ tham gia chương trình hoạt động tháng 7 chủ đề “Mùa hè trong em”.

Chương trình do Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức tại không gian của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Sự kiện tháng 7 đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hàng ngày, cuối tuần nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phong phú “Mùa hè trong em” tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hoạt động tháng 7 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 12 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Bên cạnh đó, huy động thêm khoảng 12 nghệ nhân đồng bào dân tộc Chăm làng gốm Bàu Trúc tỉnh Ninh Thuận ngày 24,25,26/7/2020; sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc ngày 11,12/7/2020.

Các em tham gia chương trình được tham dự các cuộc thi viết chữ đẹp “Nét đẹp, nết người”; thi vẽ tranh “Em yêu làng em”; thi “Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn” và một số trò chơi dân gian dành cho trẻ em như: Ô ăn quan, đánh chắt chơi chuyền…

Ngoài các hoạt động vui chơi cho trẻ em, du khách còn được tìm hiểu các quy trình làm gốm của nghệ nhân đồng bào dân tộc Chăm, từ khâu chọn đất, nặn, xoay bàn xoay… nung gốm và các sản phẩm đặc trưng của gốm Bàu Trúc. Du khách được trải nghiệm và thao tác cùng với các nghệ nhân đồng bào dân tộc Chăm.

Chương trình ca múa nhạc “Mùa hè yêu thương” diễn ra vào ngày 11, 12-7, sẽ do sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc biểu diễn. Chương trình thể hiện sức trẻ, sắc màu rực rỡ của vùng miền khi mùa hè tới. Các tiết mục thể hiện những hoài niệm về tuổi thơ, về một không gian thực cảnh gắn âm nhạc và một số trò chơi dân gian truyền thống.

Ngoài các hoạt động trên, du khách còn được tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc của đồng bào dân tộc như: Cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu của dân tộc Mường; gà nấu mọ, gà nướng của dân tộc Khơ Mú; khâu nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi… của dân tộc Tày...