Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phóng sự ảnh: CSGT Hải Dương thực hiện tổng kiểm soát phương tiện dưới cái nắng như đổ lửa

(Dân sinh) - Dưới cái nắng như đổ lửa, khu vực ngoài trời đã lên tới hơn 40 độ C, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Hải Dương không ngại vất vả quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kiểm soát phương tiện giao thông theo kế hoạch

Ngày 20/5 là ngày thứ 6 thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương như mọi ngày, ngay từ sớm đã tổ chức các lực lượng trên mọi nẻo đường để thực thi nhiệm vụ.

Ngày hôm nay, có chút khó khăn hơn khi là ngày đầu tiên có đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Nhưng các anh không ngại khó khăn, vất vả vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Có mặt ở các chốt chặn kiểm tra, xử lý vi phạm phóng viên mới phần nào thấy được sự vất vả và kèm theo vô số những nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ CSGT

 

8h sáng, nhiệt độ ngoài trời đã nóng như đổ lửa, không ngại nắng gió, lực lượng CSGT đội CSGT trạm Ba Hàng đã thiết lập chốt kiểm tra tại khu vực đường Quốc lộ 5 qua Thành phố Hải Dương.


Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch giao thông giữa các tỉnh phía Đông đến Hà Nội, số lượng phương tiện giao thông qua đây hàng ngày rất cao


Đợt ra quân ngày 20/5, đội CSGT trạm Ba Hàng chủ yếu kiểm tra các xe vận tải chở khách

Phóng sự ảnh: Một ngày cùng chiến sỹ CSGT Hải Dương thực hiện tổng kiểm soát phương tiện - Ảnh 4.

Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra và tuyên truyền luật giao thông khi tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm đều lập biên bản xử phạt.

Thông tin về các trường hợp vi phạm sau 5 ngày thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra tại Đội 2 thuộc phòng CSGT Hải Dương, đại diện đội cho biết tổng số đã xử lý 42 trường hợp xử phạt hành chính 132.700.000 đồng. Trong 5 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, có 01 trường hợp bị lập biên bản, xử phạt ở mức cao nhất với số tiền 35 triệu đồng. Ngoài ra các trường hợp vi phạm còn lại đều là những lỗi cơ bản như không có giấy phép lái xe, không có kiểm định, không thắt dây an toàn, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông...

 

Đội CSGT số 2 thuộc phòng CSGT tỉnh Hải Dương được phân công tổ chức các lực lượng để tổng kiểm tra tại đường 37,38 trên địa bàn tỉnh Hải Dương


Mặc dù trời nắng như đổ lửa, nhưng các chiến sỹ CSGT đội 2 vẫn thực hiện nghiêm túc các bước, cũng như các quy định trong việc kiểm tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ


Luôn tỏ thái độ niềm nở, gần gũi khi tiếp xúc với nhân dân.

 

Chỉ trong buổi sáng, hàng trăm các phương tiện giao thông các loại đã được các chiến sỹ CSGT đội 2 dừng xe kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền luật giao thông đường bộ.

Thông tin từ Cục CSGT ( Bộ Công an)

Trong 5 ngày thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện (từ ngày 15/5 đến hết ngày 19/5), lực lượng CSGT trên cả nước đã lập biên bản 65.556 trường hợp (xe khách: 2.602 trường hợp; xe container: 783 trường hợp, xe con: 4.813 trường hợp, mô tô: 45.955 trường hợp, phương tiện khác: 11.403 trường hợp). Tước GPLX: 4.526 trường hợp.

Trong đó vi phạm quy định về nồng độ cồn: 3.550 trường hợp; Vi phạm ma tuý: 54 trường hợp.

Trong 5 ngày đầu thực hiện Tổng kiểm soát phương tiên cơ giới đường bộ đã xảy ra 136 vụ TNGT đường bộ, làm chết 56 người, làm bị thương 105 người. So với 5 ngày trước liền kề (từ ngày 09/5 đến ngày 14/5/2020), TNGT đường bộ giảm 78 vụ (- 36,45%), giảm 58 người chết (-50,88%), giảm 44 người bị thương (-29,53%).

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng CSGT cả nước đã lập được nhiều chiến công. Điển hình tại Nam Định, CSGT Công an huyện Trực Ninh bắt giữ 02 vụ: phối hợp với Cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường phát hiện 01 vụ chở hàng hoá không có chứng từ nguồn gốc; thông qua TTKS phát hiện 01 vụ tàng trữ vũ khí trái phép.